Thời gian gần đây, trên Facebook xuất hiện một loạt các clip của Thùy Dung, một một thiếu nữ tuổi còn rất trẻ, ngoại hình xinh đẹp. Nhưng trong các clip của cô gái này là những câu chuyện hết sức sáo rỗng, được kể với thái độ bông đùa, cợt nhã...
Một nhân vật nữa hiện cũng được cư dân mạng rất quan tâm là một chàng trai tên Kiên Cường. Với vẻ bề ngoài điển trai , những clip của Cường đã nhanh chóng trở thành "hot", dù nội dung các clip thật khiếm nhã, bậy bạ và vô nghĩa…
Ngạc nhiên thay, ngay sau khi xuất hiện, những clip này cũng nhận được nhiều view, like, share của hàng chục nghìn người… Chính vì sự tò mò, hiếu kỳ của mỗi cá nhân mà chúng ta dễ dàng “dính bẫy”. Xét cho cùng, được nhiều người xem, chia sẻ và bình luận (cho dù là phản đối), là sự “thành công” của chủ nhân clip vì mục tiêu càng được nhiều người biết tới càng tốt.
Bên cạnh đó, những clip phản cảm này còn kéo theo một hệ lụy nữa là “loạn” bình luận. Những người vào bình luận dường như càng cãi càng hăng say. “Đơn thân độc mã” chưa đủ, các hội, nhóm ủng hộ hay phản đối cũng được khẩn trương thành lập với những cái tên như “Hội những người phát cuồng vì Thùy Dung”, “Hội anti Thùy Dương ”… Những hội nhóm này đã nhanh chóng được hàng chục nghìn tài khoản Facebook gia nhập. Tại đây, họ thỏa sức tranh luận, bình luận và “ném đá” các nhân vật này.
Chính điều này đã gây ra một hiện tượng rất tiêu cực trên mạng xã hội. Người tung clip thì cố tình tạo scandal chọc tức dư luận, những người có “máu” tranh luận, háo thắng… thì trở thành những “anh hùng bàn phím”. Và như thế, họ biến một sự kiện trở nên rất hấp dẫn dư luận, mà thực chất vấn đề thì lại chẳng có gì đáng quan tâm.
Lâu nay, một trong những tiện ích rất thu hút sự quan tâm của cư dân cộng đồng mạng đó chính là chức năng chia sẻ video trên các trang mạng xã hội… Thông qua tiện ích này, người dùng có thể chia sẻ những video mà mình tâm đắc hoặc các video ca nhạc, hài hước của riêng mình… để cho bạn bè, người thân cùng xem.
Tuy nhiên, bên cạnh những video clip có ý nghĩa, mang tính giải trí vui vẻ thì cũng có nhiều cá nhân hay hội, nhóm đã sử dụng tiện ích này để tung lên những hình ảnh, clip phản cảm, có nội dung đồi trụy, kích động, lời lẽ thì tục tĩu, sáo rỗng… Chúng gây ảnh hưởng xấu, tạo cảm giác khó chịu đối với người xem hoặc đôi khi lại có tác động tiêu cực đến tâm lý, hành vi của một số các bạn trẻ…
Kinh nghiệm rút ra cho mỗi người dùng mạng xã hội là nên dành thời gian quan tâm đến những sự việc, sự kiện thiết thực, mang ý nghĩa thực tế hơn. Không nên tham gia vào các hội, nhóm với các phần tử tiêu cực, và cách hiệu quả nhất để tẩy chay những hiện tượng này là hãy im lặng và bỏ qua…
>>Xem thêm: Nước mắt chỉ là mồi câu like trên Facebook
Trần Hà
(*) Nhân vật trong bài đã được đổi tên.
Chia sẻ bài viết của bạn về trào lưu tự làm clip về mình và tung lên mạng tại đây.