Tại giải U23 châu Á đang diễn ra tại Qatar, đội tuyển U23 Việt Nam đã đá 2 trận và toàn thua. Tôi là người rất hâm mộ tuyển Việt Nam, nhưng không cảm thấy thất vọng khi xem các trận đấu đó, mặc dù xung quanh tôi rất nhiều người thất vọng lẫn bực tức.
Tôi không thất vọng vì trước đó không kỳ vọng gì nhiều về thành tích của U23 Việt Nam. Với tôi tuyển U23 Việt Nam chỉ là đội lót đường tại bảng D, hy vọng làm nên kỳ tích là rất xa vời và không thực tế.
Có ai kỳ vọng Brunei sẽ làm nên điều kỳ diệu ở SEA Games hay không? Cần phải hiểu mình là ai và đang đứng ở đâu trên bản đồ bóng đá thế giới. Việt Nam tham dự giải này để tích lũy kinh nghiệm, để hiểu được khoảng cách của mình với các "ông lớn" của châu lục. Tôi chỉ cần xem các cầu thủ đá cố gắng, nhiệt tình với tinh thần cầu thị và quyết thắng là vui rồi.
Đối với HLV Miura, tôi chỉ ấn tượng hai điều, đó là đưa U23 Việt Nam lần đầu tham dự giải tầm cỡ châu lục, và thái độ làm việc chuyên nghiệp của ông. Còn chuyên môn, rõ ràng Miura giỏi hơn tôi nên ông mới được mời làm HLV, tôi không đủ trình độ để đánh giá về công tác chuyên môn của ông ấy.
Có một phép so sánh rất dễ hình dung, tuyển Việt Nam không mạnh bằng Thái Lan vì trình độ của Miura không bằng Kiatisak, vậy nếu Kiatisak làm HLV tuyển Việt Nam thì Việt Nam có mạnh như Thái Lan không?
Theo tôi là không, thế nên tôi cũng không quan tâm lắm với chuyện sa thải ông Miura. Đội bóng thất bại đâu phải hoàn toàn do ông, mà nếu có thay thì thay ai, liệu người đó có làm tốt hơn ông Miura không?
Ở mỗi trận đấu của U23 Việt Nam tôi hay nghe câu: “Sao không cho Tuấn Anh vào đá chính”? Tuấn Anh hay rộng ra là lứa U23 Việt Nam, kể cả Công Phượng, Xuân Trường đều là những người tài, rất có tiềm năng để phát triển, nhưng là ở bình diện bóng đá Việt Nam mà thôi, có thổi phồng thêm tí nữa thì cũng chỉ ở tầm Đông Nam Á, mà một cầu thủ chỉ đạt tầm cỡ vùng trũng của bóng đá châu Á thì tạo nên sóng gió gì ở giải cấp châu lục?
Tôi không kỳ vọng những tài năng đó sẽ tỏa sáng trên một sân chơi lớn như vậy, vì nó quá tầm so với các em. Hãy xem cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Việt Nam 2015 chỉ được một CLB làng nhàng, thuộc giải J-League 2 ký hợp đồng để thấy được sự chênh lệch về đẳng cấp của cầu thủ Việt Nam với châu lục.
Tóm lại, một HLV được đánh giá có trình độ thường thường, huấn luyện một đội bóng với các cầu thủ cũng nằm trong dạng thường thường vậy ta kỳ vọng điều gì ở đội bóng đó ? Hãy theo kịp người Thái trước khi có những ước mơ lớn lao hơn.
>> Xem thêm: Tôi mất 25.000 đồng vì tin lời mạnh miệng của ông Miura
U23 Việt Nam có bài gì đâu mà giấu' gây bão mạng xã hội Ông Vương Tiến Dũng cho rằng chiến thắng nhọc nhằn trước U23 Lào đã đưa thầy trò HLV Toshiya Miura trở lại mặt đất sau 2 trận ra quân hoành tráng gặp U23 Brunei và U23 Malaysia. |