V-League đến nay đã đi được một nửa chặng đường, Thanh Hóa là CLB vô địch lượt đi với 26 điểm sau 11 trận đã thi đấu. Không giấu giếm tham vọng bằng mọi cách củng cố ngôi đầu, đội bóng xứ Thanh đã ngay lập tức chiêu mộ 3 cầu thủ nhập tịch là Đinh Văn Ta, Hoàng Vissai và Đặng Amaobi để gia tăng lực lượng. Với 3 tân binh này, họ có thể tung ra 8 cầu thủ gốc ngoại trong những trận đấu lượt về. Điều này có thực sự tốt cho V-League?
Tất nhiên, bóng đá hiện đại coi trọng thể lực và tốc độ, điều mà các ngoại binh ăn đứt các cầu thủ nội. Đó chính là lý do mà nhiều đội bóng tại V-League có "sở thích" tìm kiếm hợp đồng với các cầu thủ nước ngoài, song điều đó vô hình trung đã cản trở sự phát triển của những tài năng Việt.
Những tiền đạo triển vọng như Hà Minh Tuấn hay Mạc Hồng Quân thậm chí còn chẳng có đất diễn, khi kỹ thuật của họ chẳng thua kém các cầu thủ gốc ngoại, nhưng hoàn toàn lép vế trong những tình huống tranh cướp bóng, tì đè và không chiến.
Thanh Hóa vô địch lượt đi với điểm số ấn tượng. Ảnh: Trường Huy. |
Vậy phải chăng, chính tình trạng chiêu mộ nhiều ngoại binh như hiện nay đang làm cho nền bóng đá Việt Nam thui chột? Sẽ còn được bao nhiêu cơ hội cho những cầu thủ Việt được ra sân thi đấu và tỏa sáng?
Chiến thắng rất quan trọng, nhưng các câu lạc bộ cũng nên nhớ, đây là V-League – là giải bóng đá vô địch của Việt Nam. Đã là đội bóng của Việt Nam thì lực lượng chủ chốt phải là người Việt, vinh quang và chiến công giành được là của người Việt. Khán giả Việt Nam liệu có hân hoan ủng hộ không khi trong đội hình sử dụng quá nửa những cầu thủ gốc ngoại?
Giải vô địch quốc gia là sân chơi lớn để các huấn luyện viên trưởng đến theo dõi, nắm bắt tình trạng thi đấu của các cầu thủ để gọi lên thực hiện nghĩa vụ quốc gia, đôn lên đội tuyển. Thử hỏi như hiện nay, khi các ngoại binh được tạo cơ hội ra sân nhiều hơn các cầu thủ nội, những vị trí đòi hỏi thể lực như hàng công cũng trọng dụng những cái tên nước ngoài, thì các cầu thủ trong nước sẽ đi đâu về đâu để thể hiện khả năng của bản thân? Đội tuyển Việt Nam sẽ khám phá ra những tài năng trẻ, những cầu thủ đang có phong độ cao bằng cách nào và ở đâu?
Còn nhớ ngày xưa, ngay cả Ferdinand cũng phải bất mãn vì tình trạng có quá ít cầu thủ quốc tịch Anh thi đấu tại Premier League: “Bạn hãy nhìn vào đội tuyển Anh mà xem, có những cầu thủ thậm chí còn chẳng được ra sân thường xuyên tại câu lạc bộ, ấy thế mà chúng ta vẫn mong được tới World Cup và thi đấu thành công cơ đấy! Tôi biết luật ở Châu Âu sẽ không cho phép những giới hạn cầu thủ tôi đã nói, nhưng nếu muốn bảo vệ bóng đá Anh, những di sản và cả tương lai, thì những điều như thế cần phải được thực thi”.
Trông người mà ngẫm đến ta, Việt Nam ngày ngày vẫn mơ tới chiếc huy chương vàng bóng đá nam SEA Games và chiếc cup vô địch Đông Nam Á, vẫn đang ráo riết tìm một HLV phù hợp để dẫn dắt đội bóng. Tuy nhiên, thầy hay, đầu tư mạnh để làm gì khi nguồn tìm kiếm nhân lực đang bị hạn chế, khi các cầu thủ Việt Nam thậm chí còn chẳng được ra sân ở cấp câu lạc bộ?
>>Xem thêm: V-League đang dần triệt tiêu cầu thủ nội
Bích Hiền
Chia sẻ bài viết của bạn về thể thao Việt Nam tại đây.