(Bài Ý kiến không nhất thiết trùng với quan điểm VnExpress.net.)
Như vậy, theo chỉ thị của chính phủ, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, kể từ 1/4, các công ty sổ xố dừng phát hành. Điều đó cũng đồng nghĩa hàng ngàn người bán vé số sẽ không có việc làm và đời sống của họ, vốn khó khăn, thì nay càng khó khăn hơn
Tuy nhiên, nếu xét ở khía cạnh y tế, việc chính phủ cho dừng như vậy là tốt cho họ nói riêng, và cho toàn xã hội nói chung. Họ là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, bởi hằng ngày, mỗi người phải gặp gỡ hàng trăm người xa lạ. Gặp người nào có ý thức phòng ngừa thì họ đỡ, còn gặp người nào cẩu thả thì chỉ biết cậy vào ý trời. Đó là chưa kể, chính họ, không phải ai cũng có đầy đủ kiến thức và dụng cụ y tế để phòng ngừa
Với họ, nguy cơ lây nhiễm đến từ nhiều nguồn, có thể trực tiếp từ những giọt bắn do giao tiếp gần với khách, có thể gián tiếp từ những giọt dính trên tờ vé số, hay có thể từ những lý do khác, chỉ cần một sơ suất nhỏ, gặp ngay người nhiễm bệnh, là họ có khả năng cao bị lây rồi. Đến lượt họ, khi bị nhiễm bệnh, lại có khả năng truyền bệnh cho mọi người. Lúc đó, tình hình trở nên rối tung rối mù vì lần tìm ra họ cho công tác dịch tễ chẳng khác chi là mò kim dưới biển.
>> Tiền mặt - ổ virus tiềm ẩn trong thời dịch nCoV
Thế nhưng, có một nghành nghề mà hằng ngày gặp gỡ cả trăm khách thập phương như vậy nhưng ít ai để ý, đó là các nhân viên thu phí ở những phí BOT. Đặc điểm chung ở những trạm thu phí số ít xe qua lại thanh toán tự động, còn lại là thu tiền mặt. Gặp ngay cung đường nào quen, tài xế biết mức phí, không thì phải hỏi lại nhân viên soát vé. Nhằm ngay cô nhân viên "thỏ thẻ" hay lúc đó ngoài đường ồn ào, tài xế phải "hét" lên, ông nào có ý thức thì không nói làm gì, gặp trúng ông ỷ lại có mỗi mình trong xe không mang khẩu trang thì ngọc châu phun đầy. Nhân viên soát vé dẫu có mang khẩu trang phòng vệ cho mình thì cũng chẳng nhằm nhò
Chưa kể tiền mặt tài xế đưa qua, nhân viên soát vé thối lại, đó là nguồn tiềm ẩn lây bệnh vì virus gây bệnh Covid-19 có thể tồn tại trên bề mặt polymer hay cotton trong nhiều giờ. Chính vì vậy mà nhiều nước khi dịch bệnh xảy ra, đã kêu gọi dân chúng hạn chế dùng tiền mặt, tăng cường thanh toán bằng thẻ hay các phương tiện thanh toán điện tử khác. Có nước còn thu hồi tiền cũ để khử trùng, trong đó có Việt Nam. Tháng trước, ngân hàng nhà nước trung ương đã có yêu cầu các ngân hàng thương mại khử trùng tiền trước khi nộp vào ngân hàng nhà nước địa phương, rồi sau đó, ngân hàng nhà nước địa phương tiến hành khử trùng thêm lần nữa.
>> Chống lây nhiễm chéo tại bệnh viện - tiền tuyến chống Covid
Nói dong nói dài như vậy, để cho thấy, nguy cơ tiềm ẩn lây lan bệnh dịch từ trạm thu phí không thua gì vé số, chưa kể công tác điều tra dịch tễ sau này nếu xảy ra lây bệnh còn khó gấp bội phận. Người bán vé số còn quanh quẩn đâu đó chứ tài xế đã cao chạy xa bay đằng nào. Do vậy, nếu chính phủ đã cho tạm dừng phát hành sổ xố kiến thiết vì vấn đề y tế thì cũng nên tạm dừng thu phí BOT, chỉ cần chính phủ cho gia hạn thời gian thu phí bằng với thời gian tạm dừng là ổn thoả.
Trong dịch bệnh, nghèo khó tận cùng như người bán vé số còn biết chập nhận tạm dừng, vậy các doanh nghiệp BOT tại sao không? Nhà nước không mất gì, các doanh nghiệp BOT không mất gì mà người dân được an toàn hơn, chưa kể đó cũng là cách để hỗ trợ doanh nghiệp trong thời buổi khó khăn này.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho mục Ý kiến tại đây.
Quý Nguyễn