Bố tôi năm nay 80 tuổi và mẹ đã 70 tuổi. Vợ chồng tôi nhờ bố đứng tên một miếng đất có sổ đỏ. Đất này do vợ chồng tôi tự mua và chỉ là nhờ bố đứng tên để chuyển lên thổ cư.
Hộ khẩu gia đình tôi có 11 người, gồm 4 con ruột, một con dâu là tôi và 4 đứa cháu (từ 2 đến 10 tuổi). Chuyển thổ cư xong, tôi ra phường công chứng làm hợp đồng tặng cho để bố sang tên qua vợ chồng tôi, thì người ta đòi giấy đăng ký kết hôn của bố mẹ và bảo mẹ phải ra ký nữa mới được.
Tôi bảo là đất chỉ đứng tên mình bố tôi thôi thì sao bắt mẹ tôi ký nữa? Bố mẹ tôi lớn tuổi rồi giấy đăng ký kết hôn ở đâu ra? Trong sổ hộ khẩu đã có tên mẹ tôi thì mẹ tôi ra ký là được, sao còn bắt phải có giấy đăng ký kết hôn?
(Xem thêm: Di chúc đất đai, nhà cửa chỉ bằng dấu vân tay ông nội liệu có hiệu lực?)
Nếu vậy ngay từ lúc tôi mua đất sao chính quyền địa phương không yêu cầu chuyển tên cho cả bố và mẹ tôi cùng đứng tên? Mà lại chỉ một người đứng tên thôi? Rồi liệu họ có bắt tất cả anh em con cháu trong hộ khẩu ra ký tên thì mới chuyển nhượng được hay không?
Mọi người đều phải đi làm, dù là anh em nhưng họ thấy thủ tục vô lý quá họ cũng không xin nghỉ một ngày để đi ký tên chuyển nhượng cho vợ chồng tôi. Vì họ nghĩ đâu liên quan gì, họ đã biết đây là tài sản vợ chồng tôi tự mua. Những ngày qua, vợ chồng tôi rất mệt mỏi về thủ tục rườm rà này, mong mọi người tư vấn giúp.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.