Bày tỏ sự đồng cảm với võ sĩ Việt Nam bật khóc vì bị xử ép ở SEA Games, nhiều độc giả VnExpress lý giải về phản ứng của các VĐV khi bị đối xử bất công:
Tôi thấy mọi người cứ an ủi các VĐV rằng đây là giải ao làng nên bị xử ép là điều đương nhiên, mang huy chương bạc về cũng được rồi... nhưng có lẽ không nhiều người biết để được đi thì đấu, các VĐV phải vượt qua rất nhiều người giỏi trong nước, rồi sau đó vất vả tập luyện để mang thành tích về cho quốc gia. Và những khoản thưởng của những huy chương đó sẽ giúp họ trang trải cuộc sống...
Nó liên quan tới tiền thưởng khác nhau cho màu huy chương, nên VĐV uất ức vì công sức, mồ hôi, nước mắt bỏ ra trên sân tập không đổi lại được phần thưởng xứng đáng ấy. Do đó, Lãnh đạo đoàn TTVN cần có ý kiến mạnh mẽ hơn.
Một số môn cũng chỉ có ở giải "ao làng" này thôi. Nó là đấu trường lớn nhất mà các VĐV này được tham dự. Rơi nước mắt vì đau đớn lắm chứ. Sang SEA Games sau chưa chắc được chơi nữa vì Việt Nam có thể không đưa môn này vào thi đấu.
Trong khi đó, không ít ý kiến bày tỏ sự thất vọng với cách thức tổ chức thiếu chuyên nghiệp lặp đi lặp lại qua mỗi kỳ SEA Games:
Chán cái ao làng, cứ nước nào tổ chức thì trọng tài lại xử đội đó thắng. Thắng kiểu ấy để được cái gì? Khi mà các nước chẳng ai thấy phục và quan tâm tới cái chiến thắng tự phong như vậy? Năm nào cũng như vậy giống như thông lệ rồi.
Cứ đến kỳ SEA Games là những chuyện thế này lại xảy ra, không ít thì nhiều, cơ bản là nước nào tổ chức cũng cố để giữ lại miếng vàng dù rằng các kỳ Olympic chẳng thấy ai được dự, trách sao người ta không bảo là "ao làng" cho được.
Bệnh muôn thuở của SEA Games. Trong lễ khai mạc lần nào cũng có lời tuyên thệ của trong tài là sẽ thực hiện nhiệm vụ khách quan, công tâm nhưng chỉ là hình thức, họ xử ép VĐV nước khác hết sức trắng trợn.
Chỉ vì cái mác thành tích mà các nước đăng cai loại bỏ những môn thể thao trong hệ thống Olympic, thay vào đấy là những bộ môn thế mạnh của mình (mang tính dân tộc nhiều hơn). Ngoài ra, trọng tài ưu tiên xử ép các đối thủ để VĐV chủ nhà được lợi. SEA Games bao giờ mới hết vấn nạn này? Hy vọng SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, chúng ta hãy công bằng hơn cho những nước trong khu vực nhìn đấy mà làm gương soi lại.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.