Sau khi đọc thông tin Đề xuất công khai danh tính người mua dâm, tôi thấy điều này không khả thi chút nào nên muốn đóng góp một vài ý kiến cá nhân của mình .
Khi đưa ra điều luật về một vấn đề xã hội thì những người làm luật cần phải nghiên cứu tỉ mỉ về xã hội. Xã hội có rất nhiều thành phần (người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người làm nhà nước, người làm tư nhân, người làm giám đốc, người làm công nhân...) do đó không thể đưa ra một điều luật về vấn đề xã hội chỉ dựa trên một nhóm người nào đó.
Việc nêu tên người mua dâm cần được nghiên cứu kỹ và phải thỏa mãn mọi thành phần trong xã hội. Kể cả khi điều luật đó tuy thỏa mãn số đông nhưng không giải quyết hết mọi trường hợp thì cũng không thể cứng nhắc thực hiện.
Theo tôi việc nêu tên người mua dâm hoàn toàn không hợp lí. Đã có rất nhiều lí do đưa ra, chúng ta có thể thống kê thành hai nhóm: Nhóm người độc thân và nhóm người đã lập gia đình.
Nhóm người độc thân
Thứ nhất, những người vì phát triển sự nghiệp mà không lập hoặc lập gia đình trễ. Đây là thành phần đang tăng nhanh về số lượng cả nam lẫn nữ, thậm chí giới nữ ngày nay thích làm mẹ đơn thân ngày càng tăng thì không biết đàn ông sẽ lấy ai để kết hôn?
Thứ hai, người nghèo không có khả năng lập gia đình. Đây là thành phần rất nhiều trong xã hội ta hiện nay, nhất là nhiều thanh niên nam không có nghề nghiệp và đồng lương đủ để nuôi sống gia đình, chưa lấy được vợ.
Thêm vào đó là quan điểm lập gia đình của nữ giới cần người có khả năng kinh tế để lo cho gia đình, thà ở giá chứ không lấy chồng nghèo, chấp nhận cuộc sống thiếu thốn, làm mẹ đơn thân chứ quyết không lấy chồng nghèo.
Nếu ai đã từng tiếp xúc với chính những cô gái bán dâm thì cũng sẽ biết quan điểm của họ. Dù họ làm nghề thấp kém nhất nhưng vẫn mong muốn một người chồng đủ điều kiện kinh tế lo cho họ.
Thứ ba, người quá xấu không đủ điều kiện để cải thiện.
Thứ tư, người tàn tật có thể là do bẩm sinh hay cũng có thể do tai nạn, cơ hội lập gia đình rất hiếm. Cuối cùng, còn nhiều những trường hợp người độc thân khác (đồng giới...).
Tất cả họ điều có nhu cầu về tình dục, giải quyết nhu cầu sinh lí, một khi hóc môn sinh lí tăng trong cơ thể, nếu không được giải quyết sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy như không tập trung làm việc, luôn cảm thấy thèm thuồng, bức bách...
Từ việc không thể giải tỏa được vấn đề tâm sinh lý sẽ dẫn đến nhiều hành động không thể lường trước như hiếp dâm, lạm dụng tình dục, dùng quyền lực để xàm sỡ, ép buộc người lệ thuộc phải thỏa mãn. Đây là vấn đề hoàn toàn tự nhiên duy trì nòi giống của mọi loài sinh vật không chỉ riêng của con người.
Từ trước tới nay, các cô gái bán dâm thường bị công khai tên tuổi, trong khi danh tính người mua dâm thường được giữ kín. Ảnh minh họa: Song Anh. |
Nhóm người đã lập gia đình
Thứ nhất, những người đã lập gia đình nhưng sống ly thân, sống với nhau trên danh nghĩa vì con cái, sự nghiệp... Không lẽ chỉ vì thỏa mãn nhu cầu sinh lí mà họ bị bôi nhọ danh dự?
Thứ hai, những người đã lập gia đình nhưng một trong vợ hoặc chồng mất khả năng tình dục do bệnh tật, lãnh cảm, tai nạn... nhưng vẫn sống với nhau. Họ chấp nhận sống với nhau bằng quan điểm "mắt không thấy thì tim không đau" thì có nên công khai danh tính bôi nhọ gia đình họ?
Thứ ba, rất nhiều người có chồng hoặc vợ ở nước ngoài mà vợ hoặc chồng họ ở nước ngoài vì lí do nào đó có gia đình khác nhưng họ vẫn muốn giữ gia đình, cha, mẹ cho con vì tương lai của con. Họ vẫn có nhu cầu sinh lý để giải quyết thì phải làm sao?
Và còn nhiều nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan khác cho việc phải giải quyết nhu cầu sinh lý bên ngoài. Nói ra những lí do để cho thấy có rất nhiều vấn đề liên quan đến nhiều thành phần của xã hội phải đề cập và giải quyết chứ không phải một nhóm người nào đó tự có thể đại diện tất cả để giải quyết để ra các điều luật liên quan đến vấn đề xã hội này.
Còn nếu nói về sinh học thì chị em phụ nữ hãy nhìn lại, phải suy nghĩ xem có công bằng không khi để lên giường được với một người phụ nữ, đàn ông phải bỏ thời gian, tiền bạc, tạo sự tin tưởng, tình cảm thì mới được phép lên giường cùng họ.
Còn phụ nữ thì sao? Muốn lên giường với một người đàn ông là điều không quá khó khăn, chị em chỉ cần khêu gợi mở lời là có khối ông nhảy vào đáp ứng không tính công tính sức.
Sự khác biệt giữa một bên phải bỏ công bỏ sức, một bên không bỏ ra gì, chính điều đó tạo tâm lí cho đàn ông ngại bỏ công sức ra cưa cẩm thôi thì "ăn bánh trả tiền" cho đỡ tốn thời gian, tốn công, tốn sức.
>>Xem thêm: 'Mỗi ngày 30 gái mại dâm tiêm thuốc tăng lực để tiếp khách'
Chia sẻ bài viết của bạn về đời sống, xã hội tại đây