Người gửi: Nguyen Duc Quang
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Cần một hệ điều hành tiếng Việt cho người Việt
Người Việt cần có một hệ điều hành của riêng mình, thích hợp nhất là trên nền mã nguồn mở chẳng hạn như Linux hay BSD Unix. Tuy vậy dự án này nên được thực hiện bởi một nhóm các nhà lập trình tự nguyện với sự bảo trợ, giúp đỡ về mặt tài chính của nhà nước, ai muốn tham gia đều được. Lợi ích của việc này rất to lớn. Bằng việc tự xây dựng một phiên bản hệ điều hành của riêng mình, chúng ta sẽ có một sân chơi chung cho các nhà lập trình Việt Nam có điều kiện thi thố tài năng. Bởi vì, xây dựng một hệ điều hành không đơn giản chỉ là Việt hoá mà còn xây dựng một tập các ứng dụng trên nền hệ điều hành đó. Đồng thời đó cũng là cách thuyết phục để chứng minh cho thế giới thấy khả năng của đội ngũ lập trình Việt Nam.
Ngoài ra, tôi cũng không đồng ý với những ai nói rằng "chúng ta không có khả năng xây dựng một hệ điều hành của Việt Nam như Trung Quốc bởi vì chúng ta thiếu khoa học cơ bản". Nhiều người làm việc lâu năm trong ngành tin học đều biết dự án thiết kế máy tính Việt Nam VT-82/ Basic DT (tôi không nhớ tên chính xác của dự án này) của Viện Tin học (Nay là Viện CNTT) trong đầu những năm 80 của thế kỷ trước, khi cả nước chỉ có vài máy Apple II và một vài máy khác dùng hệ điều hành CP/M. Dù cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn, họ đã tự thiết kế máy tính dùng bộ vi xử lý 8-bit Intel 8085 rồi lại tự viết hệ điều hành cùng bộ thông dịch ngôn ngữ BASIC (có bổ xung nhiều lệnh bằng tiếng Việt) cho máy của mình. Tôi chỉ tiếc là dự án này đã không thể tiếp tục. Nếu không, tôi nghĩ là Việt Nam đã có thể tự thiết kế được hệ thống máy tính mạnh của riêng mình, chứ không chỉ lắp ráp máy tính với bo mạch chế sẵn của nước ngoài rồi dán nhãn Việt vào như hiện nay.