Bước nhảy hoàn vũ mùa thứ 4 đã đi vào lộ trình một cuộc thi khiêu vũ như khán giả mong muốn.Tôi đã xem video clips của cả 10 thí sinh trong các điệu Quickstep, Chachacha, Jive và Waltz và tôi có vài nhận xét như sau đối với vài thí sinh có điểm cao:
1. Vì Quickstep là một điệu nhảy phong cách quốc tế kỹ thuật chặt chẽ nên nhấc bổng, nhảy rời nhau và không có tiếp thân phần bụng là lỗi kỹ thuật.
Trong cặp nhảy Yến Trang/Tisho từ dầu đến cuối bài thi, tôi thấy phần bụng của 2 người cứ xa nhau. Tisho đã nhấc bổng Yến Trang đôi ba lần, cả 2 đã nhảy buông tay nhau. Nhưng có lẽ giám khảo chỉ nhìn các vũ hình hay cách nhảy sôi nổi mà không thấy các lỗi kỹ thuật quan trọng này, nên đã cho cặp này điểm cao ngất trong đêm. Với tôi điểm 9 và điểm 10 là hơi quá, tôi chỉ cho điểm 7 hay 8.
Thi nhảy không phải là nhảy biểu diễn đơn thuần, và thí sinh phải tôn trọng các qui tắc của điệu nhảy. Nếu giải trí thì cũng không nhất thiết phải nhảy như Yến Trang/Tisho.
Tôi muốn so sánh một chút với chương trình Dancing With the Star (DWTS - chương trình Bước nhảy hoàn vũ Mỹ).
Các thí sinh DWTS thi nhảy Quickstep tuần 2 mùa 16 đều có những vũ hình Quickstep nhưng họ không buông tay nhau, không nhấc bổng và giữ tốt tiếp thân bụng suốt bài thi nhảy. Thế mà họ chỉ được điểm 6 đến 8 thôi, vì tuy là tốt nhưng chưa đến mức được điểm cao hơn.
Cách nhảy Quickstep của vũ công Mark Ballas mà từ xưa đến nay tôi xem thường làm khán giả cười vui, vỗ tay nhưng vẫn không phạm qui tắc.
Thí sinh huy chương vàng Olympic Aly Raisman đã có bài thi nhảy Quickstep trong DWTS tuần 2 tốt hơn bài Quickstep của Yến Trang/Tisho. Đây cũng là bài Quickstep được khen hay nhất trong đêm, thế mà chỉ được 3 điểm 8 thôi. Quickstep là điệu nhảy khó, đòi hỏi đôi chân di chuyển nhanh và nhẹ, sắc và chính xác, và nhất là phải vui. Mọi người có thể xem clip này để thấy rõ hơn.
Hồ Vĩnh Khoa đã thi nhảy kém hơn Yến Trang nhiều nên tôi không có thêm ý kiến.
Xem bài thi nhảy Quickstep của Aly Raisman và Mark Ballas
2. Về điệu Waltz, tôi cho là bài thi nhảy của Ngọc Quyên là bài thi nhảy tốt nhất trong đêm 30/3.
Bài biên đạo có những vũ hình Waltz đẹp và khó, cách thể hiện trông cũng đẳng cấp và có kỹ thuật tốt.
Bài thi nhảy của Maya cũng không tệ như điểm các giám khảo đã cho cô ấy. Trong khi Ngô Kiến Huy nhảy Waltz mà gương mặt trông cau có quá, có lẽ vì đã diễn màn đánh nhau trong phần mở màn nên nhảy chẳng được chút nào.
3. Về điệu Jive, Bảo Anh và Ngọc Tình tuy có vài bước Jive nhưng thể hiện chưa tốt vì bước nhảy trông không mạnh, không sắc và không gọn.
Đôi chân nhảy Jive phải hẹp bước và nhún, nhảy Jive mà chân không nhún và đôi chân cứ dạng ra thì không đúng. Mọi người có thể xem điệu Jive trong bài thi nhảy của sao nữ Disney 16 tuổi Zendaya với vũ công Val trong DWTS để thấy sự khác biệt.
Xem bài thi nhảy Jive của Zendaya và Val
4. Về điệu Chachacha, Lan Phương thi nhảy tốt hơn Trần thế Vinh và Hòa Hiệp. Chachacha là một điệu nhảy vui và táo bạo, nhưng tôi thấy các bài thi nhảy của 3 bạn này không như vậy, nhất là 2 thí sinh nam không có nhiều bước Chachacha.
Ngoài kỹ thuật nhảy, tôi thấy trang phục của các thí sinh trông sơ sài quá, không bảnh bao như trong DWTS. Ánh sáng đêm thi trông tối, không đa màu như trong DWTS.
DWTS không những phát sóng theo kỹ thuật độ nét cao mà kỹ thuật quay hình, ánh sáng và âm thanh lại không thể chê vào đâu được.
Bước nhảy hoàn vũ cần đầu tư nhiều vào trang phục và kỹ thuật quay hình, ánh sáng, âm thanh cho khán giả xem cho sướng mắt, sướng tai.
Tuy Can
Chia sẻ bài viết về chương trình Bước nhảy hoàn vũ Việt tại đây