Người gửi: Nguyễn Trung Nghĩa
Gửi tới: Ban Biên tập
Tiêu đề: Bàn về Việt hoá Windows
Có người nói Việt hoá Windows là góp phần phổ cập tin học cho mọi người bởi vì số người biết ngoại ngữ còn ít. Thế nhưng, Việt hoá Windows mà không Việt hoá các phần mềm ứng dụng khác thì làm sao mà người ta sử dụng được? Windows chỉ là cái nền cho các phần mềm khác chạy trên nó mà thôi. Bản thân hệ điều hành này đâu có làm được cái gì.
Tôi nghĩ, có Windows tiếng Việt cũng tốt, không có cũng chẳng sao. Người chưa biết tiếng Anh sử dụng một thời gian cũng quen với các thông báo hoặc menu của Windows và chưa biết chừng trình độ Anh ngữ cũng tiến bộ đi lên theo trình độ vi tính.
Về việc mua phần mềm chính thức để sử dụng thì tôi nói thật là "đừng có mơ", tại sao lại mua một bản cài đặt Windows chính hãng với gia trên 100 USD trong khi ngoài chợ chỉ có 7.000 đồng. Chừng nào chưa dẹp được nạn sao chép lậu thì việc mua phần mềm chính hãng chưa thực hiện được. Với lại giá phần mềm chính hãng đắt quá. Ngay ở các công ty nhà nước cũng như tư nhân cũng toàn dùng phần mềm lậu, trừ các máy tính xách tay của các sếp khi mua đã cài sẵn Windows có bản quyền, còn lại 100% các máy để bàn đều cài những phần mềm lậu.
Tôi nghĩ các hãng sản xuất phần mềm nên hạ giá thì mới mong bán được ở Việt Nam, với giá 100 USD thì có 10 người mua nếu hạ xuống 10 USD thì có 100 người mua, lợi nhuận có giảm đi chút ít nhưng thị trường mở rộng hơn và uy tín của hãng cũng tăng lên.