Hiện nay, Trung Quốc ngang ngược đặt giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong vùng đặc quyền kinh tế, xâm phạm lãnh hải thuộc chủ quyền Việt Nam. Chúng còn đưa nhiều loại tàu, trong đó có cả tàu chiến nhằm uy hiếp, tấn công và cản trở các tàu cảnh sát biển của Việt Nam làm nhiệm vụ.
Sự tàn bạo còn thể hiện ở việc Trung Quốc đưa các tàu hải giám mà thực chất là các tàu chiến để bắt bớ, đánh đập, phá hoại công việc đánh bắt cá của các ngư dân Việt Nam trong vùng biển của ta. Điều này đang gây nên sự phẫn nộ của người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước.
Làn sóng tuần hành phản đối hành vi thô bạo, bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc trong và ngoài nước diễn ra khắp nơi. Nhiều chính khách, chính phủ các nước lên tiếng bày tỏ sự lo ngại về việc căng thẳng ở biển Đông, cũng như đang đứng về phía Việt Nam.
Cuộc đấu tranh với Trung Quốc sẽ còn diễn ra trong thời gian dài, nhiều cam go phía trước, một trong những mặt trận chủ yếu, đúng đắn nhất của ta hiện giờ chính là là ngoại giao và pháp lý. Ở cả hai khía cạnh này chúng ta đều cần phải tranh thủ sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, trong đó có cả những người dân Trung Quốc vốn ít có thông tin chính xác và khách quan.
Chúng ta có hàng triệu kiều bào người Việt đang học tập, lao động, sinh sống khắp thế giới. Thời chiến tranh chống Pháp, Mỹ, chúng ta có chiến lược "chiến tranh toàn dân", hiện nay ta lại có khẩu hiệu "Mỗi ngư dân là một chiến sĩ" thì tại sao với biển Đông, chúng ta không áp dụng áp dụng chiến thuật ngoại giao toàn dân?
Đó là việc mà bản thân những người Việt Nam đang sinh sống ở nước ngoài cần tuyên truyền, giải thích cho người dân bản địa biết đến nhiều hơn về Việt Nam, hiểu về những gì Trung Quốc đang làm gì trên vùng biển của ta. Khi đó, mỗi công dân với trách nhiệm của mình sẽ giống như những nhà ngoại giao vậy.
Người nước ngoài có nhiều nơi họ chưa từng đặt chân đến, chưa biết nhiều và cũng chưa mấy quan tâm về những vấn đề của ta vì họ chưa hiểu hết vấn đề. Nếu Việt Nam muốn có được sự ủng hộ của chính phủ của họ thì việc đầu tiên là phải có được sự ủng hộ của các cử tri.
Ở các quốc gia tiến bộ, người dân yêu chuộng công lý, lẽ phải sẽ đứng về phía ta. Những cuộc biểu tình, tuần hành của người Việt trên thế giới đã thu hút được sự chú ý của truyền thông, dư luận trên thế giới. Từ đó, chúng ta đã cho thế giới biết được bộ mặt thật sự, đập tan những luận điệu sai trái, xuyên tạc của hệ thống tuyên truyền của Trung Quốc.
Tôi còn nhớ những thước phim ghi lại hình ảnh hàng triệu người xuống đường ủng hộ Việt Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ. Sự ủng hộ của bạn bè quốc tế là hết sức cần thiết, để có được điều đó thì đất nước ta đang mong chờ rất nhiều vào các bạn đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài.
Ngoài công việc, sống một cuộc sống sao cho tốt, gây thiện cảm với người bản xứ, không vi phạm pháp luật thì hãy nhớ: "Mỗi bạn còn là một nhà ngoại giao trên quốc gia mà bạn đang sinh sống".
>> Xem thêm: Vụ giàn khoan Trung Quốc: Sự trả thù như một món ăn nguội, để càng lâu càng ngon
Chia sẻ bài viết của bạn về lòng yêu nước tại đây.