Người gửi: Nguyễn Dương
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: Không nên cộng điểm khu vực quá nhiều.
Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của nữ học sinh đã gửi Thứ trưởng Bành Tiến Long. Theo tôi, khi thi đại học không nên có chế độ cộng điểm khu vực và học sinh giỏi. Có rất nhiều tiêu cực xảy ra trong việc cộng điểm đó. Nếu đã là học sinh giỏi thì đương nhiên phải hơn hẳn người khác, vậy tại sao họ lại cần đến điểm cộng. Theo tôi, đối với các học sinh khu vực và các học sinh giỏi, sau khi các em đỗ đại học, nhà trường nên có chính sách hỗ trợ và khuyến khích (chẳng hạn như học bổng hay giảm học phí), còn điểm đầu vào thì tất cả phải là như nhau, điều này sẽ tạo điều kiện phân bố lại số học sinh vào các trường.
Người gửi: tranphuongthuy
Gửi tới: Ban Xã hội
Tiêu đề: y kien ban doc
Tôi nghĩ việc bỏ chế độ cộng điểm sẽ góp phần hạn chế bệnh chạy theo thành tích và các hiện tượng tiêu cực trong các trường phổ thông. Tôi cũng rất đồng ý với em học sinh này, nếu các em học sinh đã thực sự giỏi thì "hữu xạ tự nhiên hương", sẽ không khó khăn gì vượt qua kỳ thi đại học với những kiến thức rất cơ bản.
Ngay bản thân việc cộng điểm ưu tiên vùng cũng cần cân nhắc lại, nhiều học sinh các vùng ưu tiên được cộng điểm nhưng họ cũng có điều kiện học không kém gì học sinh ở các thành phố lớn.
Cuối cùng, tôi nghĩ rằng chúng ta nên tách bạch việc đánh giá trình độ với chính sách ưu tiên. Bộ Giáo dục Đào tạo không nên sử dụng điểm như một công cụ để thực hiện chính sách ưu tiên của mình.