Tôi thấy nhiều bạn phản ánh nhiều biển hiệu, menu ở Nha Trang tại sao ghi bằng tiếng Nga, Trung nhưng các bạn có nghĩ cho người kinh doanh không? Khách Nga, Trung đến du lịch nhiều, mà du khách đến từ hai quốc gia này hầu như không biết tiếng Anh. Nếu biển hiệu không có tiếng của họ thì làm sao buôn bán với họ?
Tôi ở Mũi Né, cũng kinh doanh nhà hàng du lịch, khách Nga, Trung thì nhiều nhưng menu chỉ ghi tiếng Việt, tiếng Anh, khách Trung Quốc xem menu, lại hỏi bằng tiếng Trung nên không ai hiểu ai và khách đi mất. Hoặc họ chỉ vào hình ảnh minh hoạ đòi ăn món như hình rất phiền toái vì chủ và khách không hiểu ý nhau.
Thiết nghĩ chỉ cần biển chính thức có tiếng Việt ghi trước tiên, phông chữ lớn hơn các ngôn ngữ khác là được, còn biển phụ thì nên thoáng hơn chút, như thế mới phát triển du lịch được.
Các bạn thử là mình đi du lịch Lào, Campuchia mà menu ghi toàn tiếng Lào, Cam thì như thế nào? Nếu tiếng Anh không rành thì bạn ăn uống sẽ không theo ý mình được.
Chia sẻ ý kiến của bạn tại đây.