Theo đề xuất tính giá bán lẻ điện theo 5 bậc thang, với bậc 1 từ 0-100kWh khiến nhiều độc giả không đồng ý:
Bậc một nên từ 0 đến 200kWh, vì đây là số điện một nhà bình thường hay sử dụng nhất, 100 là qúa thấp so với tiêu chuẩn sử dụng điện hộ gia đình.
Thời buổi hiện đại hóa, tất cả các đồ gia dụng đều sử dụng điện, bậc một tới 100kWh liệu có phù hợp với thời đại bây giờ chăng? Chúng ta tính toán làm sao để khi điều chỉnh một lần là có thể sử dụng vài năm chứ chả nhẽ đầu năm điều chỉnh một lần sau vài tháng lại thấy lỗi thời và điều chỉnh tiếp thì không nên.
Nhà chung cư chỉ có 2 vợ chồng đi làm suốt ngày, tối trễ mới về. Có một máy lạnh 1,5 ngựa, tháng tầm 250kWh phải chịu mức 137%. Lấy cơ sở nào cho thời 4.0 này để tính gia đình xài điện ở mức một như vậy? Chắc chỉ có đèn bàn thờ và xem TV nhỉ?
Tính cho hộ gia đình ở thành phố, với 5 người trong một gia đình thì sơ sơ một tháng cũng phải 300kWh điện rồi. Chỉ là những nhu cầu cơ bản (máy giặt, nồi cơm điện, quạt, bình đun siêu tốc, ti vi, bàn ủi, bơm nước, một cái máy lạnh,...).
Độc giả Phương cho rằng những ý kiến nêu trên chỉ phù hợp cho những hộ ở thành thị:
Đấy là bạn tính cho hộ gia đình ở thành phố, thế còn những hộ gia đình ở nông thôn, miền núi, làng biển thì sao?
Độc giả Phuoc đề xuất cách tính bậc giá điện theo đầu người:
Sao không tính số người sống trong mỗi hộ. Thí dụ hộ 4 người thì 200kWh đầu là bậc một. Hộ 2 người thì 100kWh đầu là bậc một. Như vậy không bất công với những hộ đông con. Vì nhiều người thì nhu cầu cũng nhiều hơn.
Độc giả có nickname Rất Tui cùng ý kiến:
Đề xuất: Nhân thêm hệ số đầu người trong gia đình.
Gia đình 3 người dùng chung bậc với gia đình 7 người thì không hợp lý.
(Thêm thông tin: Trẻ con còn dùng nhiều hơn người lớn: Giặt giũ, tắm thau, lau mình, mặt mũi, tay chân...thường xuyên hơn người lớn).
Quan điểm của bạn thế nào?
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.