Tôi là tài xế chạy xe gia đình. Hiện tại, chúng ta không nên trách móc những chuyện vừa xảy ra nữa, thay vào đó là nên góp ý tìm giải pháp. Gia đình ai cũng có những ngày vui, ngày giỗ và cần thuê phương tiện vận chuyển hành khách để đưa đón.
Vì vậy, để giảm tối thiểu những rủi ro, tôi nghĩ các gia đình nên có hai tài xế trên mỗi chuyến đi. Nếu gia đình nào có một thành viên biết lái xe vững vàng và bằng lái phù hợp thì thuê thêm một tài xế nữa. Còn gia đình không có ai biết lái xe thì nên thuê hai người, để người này mệt còn có người kia thay.
Vì sự an toàn cho cả nhà thì bạn nên cố tốn thêm một tý, đừng tiếc tiền thuê thêm tài xế phụ. Trong chuyến đi phải có người luôn dặn dò hai tài xế rằng: "Cảm thấy mệt thì nghỉ ngơi hay đồi tài chứ đừng ráng. Không cần thiết phải thể hiện mình là dân tài xế đường dài nên có thấm vào đâu với đoạn đường ngắn đó".
Tóm lại, chúng ta không nên để cho một tài xế đưa đón trong ngày vui trên chuyến đi đường dài. Hãy cố thêm một chút chi phí, vì tính mạng của cả gia đình. Rất nhiều trường hợp đi ăn cưới hoặc đón dâu, đi chùa bị tai nạn như thế này rồi. Hãy để cho gia đình một ngày vui trọn vẹn thay vì tết kiệm tiền.
Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.