23h ngày 19/10, Đinh Văn Biên (26 tuổi) rủ Lê Văn Long (30 tuổi) đi xe máy từ xã Lưu Kiếm, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng sang xã Gia Đức để trộm chó.
Bắt được chó của một gia đình ở thôn 5, khi đi qua cổng làng Giá về phía cầu Gia Đức 2, Biên và Long bị nhóm thanh niên trong làng lái ôtô truy đuổi, ép vào lề đường.
Biên và Long dùng hung khí mang theo chống cự quyết liệt khiến ba trai làng bị thương. Ngay sau đó, hai nghi phạm đã bị dân làng bao vây, đánh hội đồng.
Biên bị đánh chấn thương sọ não và chết sau ba ngày cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Long bị thương ở đầu nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.
Nhiều vụ án như thế này đã xảy ra. Nếu thấy trộm chó mà không có hành động gì thì giống như tiếp tay. Nếu người dân hô hoán, đuổi theo thì sẽ bị chúng chống trả, rất nguy hiểm vì đa phần những tên trộm chó đều có sự chuẩn bị và trang bị hung khí, như trường hợp này. Nếu người dân vì quá bức xúc mà đánh đập những tên trộm chó này thì sẽ vướng vào vòng lao tù.
Tôi thấy có lẽ mâu thuẫn của người dân và những tên cẩu tặc ngày càng gay gắt và không có hồi kết, nếu như không có giải pháp xử phạt thật thỏa đáng và có tính chất răn đe để ngăn chặn nạn cẩu tặc từ trứng nước.
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây
Hùng Phạm