Sáng 30/3, Bộ Y tế ghi nhận thêm 7 ca dương tính nCoV, đều thuộc công ty Trường Sinh, đơn vị cung cấp dịch vụ cho Bệnh viện Bạch Mai đưa tổng số lên 194, trong đó có 25 người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai.
Độc giả Johnny H chia sẻ: Điều lo lắng đã thành sự thật. Ổ dịch tại bệnh viện Bạch Mai rất đáng lo ngại. Nếu có thể, nên xét nghiệm trên diện rộng cho tất cả những người đã từng đến bệnh viện kể từ 12/3. Nếu chỉ khuyến cáo cách ly tại nhà thì e sẽ không đảm bảo do có trường hợp không tự cách ly hoặc bệnh mà không có triệu chứng - đây là trường hợp dễ lọt bệnh nhất. Khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng.
Lúc này, việc truy tiền sử dịch tễ không dễ chút nào. Những người đã từng đến bệnh viện Bạch Mai nên hợp tác tốt, hạn chế đi lại. Ngoài ra, cần điều tra nhanh chóng bên cung cấp thực phẩm. Cuộc chiến ở thời điểm này là cuộc chiến về thời gian.
Độc giả Tuyen Nguyen cho rằng nhiệm vụ tối quan trọng ngay lúc này là vừa dập dịch ở Bệnh viên Bạch Mai, vừa phải tăng cường bảo vệ sức khoẻ của y bác sĩ tại các bệnh viện:
Covid-19 đánh thẳng vào chỗ hiểm: Bệnh viện và các thầy thuốc - chiến tuyến đầu của con người. Khi chiến tuyến này bị tê liệt, con người mất đi lớp giáp bảo vệ sẽ càng trở nên mong manh hơn, dễ bị tấn công và tổn thương hơn. Nếu các bệnh viện hàng đầu như Bạch Mai phải dừng hoạt động, chúng ta sẽ ra sao?
Có hai vấn đề phải làm ngay:
1. Tăng cường bảo về thầy thuốc và bệnh viện ở mức cao nhất. Thầy thuốc ốm, không ai chữa bệnh. Bệnh viện tê liệt, bệnh nhân sẽ nguy nan.
2. Dù cẩn thận thế nào, thầy thuốc trước sau cũng có nguy cơ cao nhiễm Covid-19, do vậy phải có phương án chấp nhận bệnh viện vẫn hoạt động khi nhân viên bị lây nhiễm như Italy hay Tây Ban Nha. Sớm có phương án để không bị động.
Độc giả minh.thuduc.83 cho rằng cách kiểm soát tốt nhất dịch tại bệnh viện Bạch Mai cần thực hiện các công việc sau:
1. Lập các điểm xét nghiệm nhanh tại các bệnh viện mà 5 nhân viên đi giao đồ ăn đó đã đến từ ngày 18/3 đến nay.
2. Gửi tin nhắn thông báo cho tất cả người dân biết những ai đã vào và tiếp xúc tại các bệnh viện đã nêu trên đến để xét nghiệm.
3. Sau khi xét nghiệm và lập danh sách cách ly tại nhà hoặc cách ly tập trung tuỳ vào mỗi trường hợp.
4. Tập trung theo dõi các bệnh viện nằm trong danh sách trên, sẵn sàn chuẩn bị đội ngũ y tế để đối phó những ổ dịch lớn.
Biết rằng làm cách này con số rất lớn nhưng để kiểm soát được dịch hiện tại không bị vỡ thì đây là cách tối ưu nhất.
Độc giả có nickname machilong1 đề xuất phương án bảo vệ các y bác sĩ bằng cách tạo ra một vùng đệm bên ngoài bệnh viện, đây là nơi phân luồng để dễ kiểm tra, kiểm soát, thực hiện các biện pháp kiểm tra y tế, tiếp nhận đồ tiếp tế, tẩy trùng, lưu thông tin...trước khi cho vào cổng bệnh viện.
Những người làm việc công như y tá, bác sĩ, công nhân vệ sinh, cán bộ, bảo vệ....liên quan đến bệnh viện đi riêng trong một luồng khác, đảm bảo an toàn, vì số lượng có hạn, không thay thế được, xe ôtô ra vào đi luồng khác, hàng hóa một luồng khác....
Hãy giảm người nhà tối thiểu vì đây là nguồn lây bệnh tiềm tàng, nếu bệnh nhân có thể đi lại thì nên tự mình làm các vấn đề cá nhân. Chuyện này sẽ giống như phong tỏa ngay lập tức để xử lý, rất khó nhưng chẳng có cách nào khác an toàn hơn. Chuyện này rất đáng lo ngại, là tin không vui, nhưng hy vọng những người tổ chức sẽ làm tốt để dập ngay.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiếntại đây.