> 'Bán kết Bước nhảy hoàn vũ tẻ nhạt'
Tuần chung kết của Dancing with the Star (DWTS) mùa 16 ở Mỹ gồm 2 phần, diễn ra trong 2 đêm 20/5 và 21/5.
Trong đêm thi đầu tiên, 4 đôi Aly Raisman/Mark Ballas, Zendaya Coleman/Valentin Chmerkoskiy, Kellie Pickler/Derek Hough và Jacoby Jones/Karina Smirnoff phải qua 3 vòng thi.
Ở vòng 1, mỗi đôi thi một điệu nhảy do ban giám khảo chọn. Vòng 2 cả 4 đôi đều thi điệu Chachacha, đôi sau nối tiếp đôi trước gọi là Chachacha tiếp sức (Chachacha Relay) với một trong 4 phần của bài Chachacha. Ở vòng 3, 4 đôi thi điệu tự do gọi là Supersize Freestyle.
Tại vòng 1, đôi thi đầu tiên là Jacoby và Karina với điệu Jive, được điểm 27/30. Kế đến là đôi Aly và Mark với điệu Samba được điểm 28/30. Tiếp theo là đôi Kellie và Derek với điệu Quickstep được điểm 29/30 và sau cùng là đôi Zendaya và Val với điệu Samba được điểm 30/30.
Theo nhận xét của tôi thì với bài Jive, Jacoby luôn luôn chứng tỏ anh là quán quân về giải trí, nhưng về kỹ thuật thì đôi chân của anh vẫn bị các giám khảo phê bình là chưa tốt.
Bài Quickstep của Kellie dựng thì hay, kỹ thuật chân thì tốt nhưng nếu như phần bụng bám nhau đều đặn thì có lẽ đã là bài thi nhảy hoàn hảo để được điểm 30/30.
Riêng về 2 bài Samba của Aly và Zendaya, tôi xem không thật sướng mắt lắm vì dù là kỹ thuật rất tốt nhưng đã không có những bước Samba đẹp như Samba Rolls.
Bài thi nhảy Freestyle đậm chất kỹ thuật và nhiều cảm xúc của Kellie và Derek đã lấy được nước mắt của giám khảo và nhiều khán giả xem truyền hình |
Theo đó 2 bạn vừa nhảy vừa cuộn mình và tay đánh vòng trông rất đẹp, trong đó chỉ có vài bước phổ thông như Traveling Grape Vine, Promenade và Counter Promenade Runs, Bota Fogo và Stationary Samba Walks.
Vũ công Mark khi tập nhảy với Aly đã trả lời giám khảo Bruno vì Samba Roll là bước khó nên đã không tập cho Aly khi được giám khảo Bruno đề nghị đưa bước Samba Roll vào bài thi nhảy.
Ở vòng 2, đôi Jacoby/Karina thi đoạn đầu của bài Chachacha được 2 điểm, đôi Aly/Mark thi tiếp với đoạn 2 của bài nhạc và được 3 điểm, đôi Kellie/Derek thi tiếp theo với đoạn 3 được 4 điểm và đôi Zendaya/Val thi sau cùng với đoạn cuối của bài nhạc và được 5 điểm.
Có lẽ vì mỗi đôi chỉ có vài chục giây để nhảy nên bài dựng của họ cũng rất gọn và không có những bước cầu kỳ của Chachacha, kỹ thuật thì có nhưng có lẽ chủ yếu là để giải trí.
Ở vòng 3, cả 4 đôi đều thi điệu Freestyle, đôi Jacoby/Karina được điểm 27/30, và 3 đôi sao nữ mỗi đôi được điểm 30/30.
So với các bài Freestyle của Jacoby, Aly và Zendaya, bài Freestyle của Kellie là ấn tượng nhất và đã khiến cho giám khảo Carrie Ann không nén nổi cảm xúc của mình và muốn bật khóc.
Giám khảo trưởng Len Goodman thì hết lời khen ngợi và một mình đứng dậy vỗ tay. Một sự kiện chưa hề có suốt 15 mùa vừa qua, trong khi tay ông cầm bảng điểm 10 và miệng ông lại hô to 11.
Sau cùng giám khảo Bruno nói bài thi nhảy này đã chạm đến trái tim của khán giả cả nước Mỹ.
Tôi cũng rất xúc động và đã để tim mình hòa nhịp với từng động tác của bài thi của Kellie và Derek vì tôi nghĩ đây là một bài thi nhảy tuyệt hay cả về nghệ thuật và kỹ thuật.
Phần 1 của tuần chung kết đêm 20/5 đã kết thúc với Zendaya đứng đầu bảng và Jacoby đứng cuối bảng.
Đêm thi thứ 2 của tuần chung kết bắt đầu với bất ngờ khi đôi bị loại là Aly/Mark do đã có điểm giám khảo và số lượng bình chọn tin nhắn thấp nhất. Trước đó, tôi dự đoán đôi bị loại là Jacoby/Karina vì họ có số điểm thấp nhất trong 4 đôi.
3 đôi còn lại tiếp tục tranh nhau chức quán quân với một điệu nhảy cấp thời ( instant dance ). Theo đó các đôi chỉ được biết điệu thi nhảy của mình trong khoảng thời gian ngắn để nghĩ ra bài thi nhảy và tập luyện trước khi ra sàn nhảy.
Điểm của các giám khảo trong phần 2 đã không làm thay đổi hạng thứ của 3 đôi Jacoby/Karina, Kellie/Derek và Zendaya/Val.
Sau cùng, đôi Zendaya/Val đã dẫn đầu về điểm số của ban giám khảo nhưng đôi Kellie/Derek đã vượt lên với số tin nhắn bình chọn áp đảo do ảnh hưởng từ bài Freestyle tuyệt vời của đôi này đêm thi trước. Điều đó giúp Kellie Pickler trở thành quán quân DWTS mùa 16 và đã mang lại cho Derek Hough ngôi vô địch lần thứ tư của DWTS.
Cặp đôi quán quân nâng cúp chiến thắng |
Như vậy, Derek Hough là vũ công duy nhất trong tất cả các DWTS trên thế giới đã 4 lần vô địch. Biệt tài về biên đạo, huấn luyện và thi đấu của Derek Hough cũng thật hiếm hoi trên thế giới, ai cũng ngưỡng mộ.
Với một bài Freestyle nặng ký về kỹ thuật và nghệ thuật của đôi Kellie và Derek, tôi cho là DWTS cũng như Bước nhảy hoàn vũ không chỉ là một chương trình truyền hình thực tế có tính giải trí như nhiều người thường hay nói mà còn kết hợp được cả 3 yếu tố giải trí, kỹ thuật và nghệ thuật.
Trong lời khen sao nữ Kellie, giám khảo Len Goodman và cũng là cựu vô địch thế giới về Show Dance đã phát biểu như sau: một bài thi nhảy tốt đòi hỏi bộ óc, nhưng một bài thi nhảy tầm cỡ lớn đòi hỏi trái tim. Tôi nghe sao chí lý quá.
Xin mời mọi người xem bài Supersize Freestyle của đôi Kellie Pickler và Derek Hough để biết vì sao bài này đã làm khán giả cả nước Mỹ xúc động và bầu chọn đôi này là vô địch DWTS mùa 16 năm 2013 nhé.
Tuy Can
Chia sẻ bài viết về giải trí/văn hóa tại đây