Người gửi: Tôn Thất Lộc Sơn
Gửi tới: Ban Thể thao
Tiêu đề: Cầu thủ của ta cần được huấn luyện tác phong quân sự
Theo tôi, nếu so sánh từng cầu thủ của ta và Thái, tôi không nghĩ chúng ta thua họ bất cứ điều gì, từ tầm vóc cho đến thể lực, kỹ thuật cá nhân. Tôi không muốn nói đến tinh thần tập thể của các cầu thủ, vì đã có nhiều người nói tới rồi. Cái mà tôi thấy chúng ta hoàn toàn kém Thái là bản lĩnh của một cầu thủ chuyên nghiệp. Một vài điển hình mà tôi thấy rõ là một cầu thủ của ta dẫn bóng cánh bị đội bàn chèn trái phép ngã. Trọng tài đã thổi phạt mà cầu thủ của ta còn tranh thủ đạp vào đùi cầu thủ bạn. Hoặc trong lúc đang làm hàng rào chắn cho cú phạt gián tiếp, một cầu thủ VN đã tranh thủ dúi một chỏ cho cầu thủ Thái đang dứng phía sau.
Theo tôi, nếu trong pha tranh chấp, chúng ta vô tình hoặc cố ý phạm lỗi là điều hoàn toàn thông cảm. Nhưng những hành động trên thật là một gương xấu cho các lớp trẻ, mà các cầu thủ này đều là những thần tượng của họ. Theo tôi nghĩ, VFF đã đến lúc cần huấn luyện các cầu thủ chuyên nghiệp tác phong của quân đội nhân dân bằng cách các cầu thủ phải có một khoá đào tạo như một người lính thực sự mỗi năm. Cũng như quân đội, chúng ta luôn có chính trị viên. Khi mà mỗi đội bóng của chúng ta được huấn luyện tác phong quân đội và có chính trị viên luôn đi kèm, tôi nghĩ lúc đó đội tuyển chúng ta sẽ là một đội ngũ tất cả là một, và việc thắng những đối thủ ngang tầm hoặc nhỉnh hơn chút ít là một việc đương nhiên.
TTLS