Qua bài viết Bán nhà trả nợ 30 tỷ đồng cho con và sai lầm của cha mẹ Việt, tôi thấy nhiều người chỉ trích và cho rằng cha mẹ không nên bán nhà trả nợ cho con cái. Nhưng không phải muốn không trả là được. Ở trong hoàn cảnh của họ thì ta mới biết được.
Có lẽ điều quan trọng nhất đó là chúng ta cần có hành lang pháp lý rõ ràng cho những việc như vậy để xã hội đen không lộng hành. Bên cạnh đó, nó cũng sẽ bảo vệ được những người thân của con nợ, những người đáng lẽ không bị liên đới chịu trách nhiệm trong những trường hợp này.
Theo bạn, những người bị "khủng bố" vì nợ nần của người thân cần làm gì?
>> Chia sẻ bài viết của bạn tại đây.