Nhiều độc giả đồng cảm trước chia sẻ "vừa nhận huy chương đã bị gọi ra thi tiếp'' của Ánh Viên, đồng thời cho rằng nữ kình ngư đã chạm ngưỡng phong độ để có thể cạnh tranh với đấu trường châu lục, vì thế thành tích ở SEA Games quan trọng hơn:
Ánh Viên không đủ khả năng vươn tầm châu lục nên mục tiêu giành càng nhiều HCV SEA Games càng tốt là đúng rồi. Đây là thể thao thành tích cao, là thi đấu chuyên nghiệp chứ có phải chơi gameshow đâu. Mong ban huấn luyện sắp xếp chiến thuật hợp lý, đăng ký 12 nội dung giành 6-8 HCV là thành công.
Không phải là gồng gánh là là dựa trên thực lực. Thể thao thì phải đặt mục tiêu. Không phải là không có ý kiến của Ánh Viên khi đăng ký nội dung, với lại tùy theo thể trạng mà chọn thi đấu hay không?
Mình không thích mấy người suốt ngày kêu ao làng. Ai cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt thi đấu, nghiêm túc từ giải nhỏ đến giải lớn, đó mới là thể thao.
Ánh Viên thực sự đã đạt giới hạn, thành tích ở SEA Games nay quan trọng hơn nhiều.
Vì được đầu tư nhiều nhất và cũng có thực lực nên Ánh Viên mới có trọng trách giành 8 HCV.
Tuy nhiên, cũng có nhiều độc giả cho rằng không nên giao chỉ tiêu quá nặng cho Ánh Viên mà chỉ nên tập trung vào các nội dung sở trường để rèn luyện khả năng bản thân.
Thực sự là Ánh Viên đã sa sút phong độ. Ngay vòng loại 200m ếch Ánh Viên đã thua cả đàn em Phương Anh nhưng Phương Anh bị phạm quy nên mất cơ hội và Việt Nam đã không thể có vàng. Lý do gì dẫn đến điều này mới là quan trọng. Điều đáng nói là những người có trách nhiệm đều đã biết gần đây Ánh Viên sa sút phong độ nhưng vẫn ép thì đấu quá nhiều nội dung càng làm Ánh Viên chịu nhiều áp lực. Ánh Viên nên chủ động bỏ bớt các nội dung không sở trường để có thể giành được thêm huy chương vàng hoặc sẽ phải trả giá ở kỳ SEA Games này. Chúc Ánh Viên có sự điều chỉnh hợp lý và thành công.
Thi đấu kiểu gì mà đăng kí 12 nội dung? Mà là mấy nội dung liền kề nhau? Mấy kình ngư cỡ Michael Phelps còn không bị vắt kiệt sức cái kiểu này. Nói là phải khai thác hết nhưng cũng phải có tầm nhìn.
Ánh Viên có tiềm năng. Tuy không thể vươn lên hàng đầu thế giới nhưng nếu đầu tư và lựa chọn đúng thì thành tích sẽ tốt hơn hiện tại. Nhưng chẳng lẽ vì huy chương Seagame mà hy sinh những mục tiêu lớn hơn? Ánh Viên được tập trung đầu tư chẳng lẽ chỉ nhằm mục đích huy chương vàng Seagame thôi sao? Chẳng có vận động viên hàng đầu thế giới nào thi nhiều môn như thế. Những kình ngư huyền thoại đoạt nhiều huy chương vàng trong một giải cũng chỉ thi một số môn cá nhân nhất định, kèm theo đó là nội dung đồng đội.
>> Chia sẻ bài viết của bạn cho trang Ý kiến tại đây.