Em thích ngành Y đa khoa nhưng nếu trượt, em chưa biết nên nộp vào ngành nào.
Kỳ thi bác sĩ nội trú vào tháng 8 năm cuối Đại học Y khoa, nên mùa hè của sinh viên năm 5 chỉ có học và hàng kg tài liệu.
Tháng tới, Nguyễn Thị Hà Trang bước vào năm thứ 6 chuyên ngành bác sĩ đa khoa, với vô vàn câu hỏi về tương lai.
Để mở ngành đào tạo Y đa khoa, trường phải có ít nhất 2 tiến sĩ thuộc lĩnh vực khoa học y sinh, 6 tiến sĩ y học lâm sàng...
Năm đầu tiên tuyển sinh cả nước, điểm chuẩn của tất cả ngành ở Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đều tăng, cao nhất 4 điểm.
Ngành Y đa khoa của trường lấy cao nhất là 25,25; ngành thấp điểm nhất là Y tế công cộng 15,5.
Thực ra em thích ngành Công nghệ sinh học, nhưng mọi người lại muốn em học ngành y vì cho rằng có tương lai, danh vọng.
Điểm trúng tuyển vào trường dao động 15-24,25, trong đó ngành Y Đa khoa hệ Đại học lấy điểm cao nhất.
Thí sinh trúng tuyển ngành Y Đa khoa phải đạt tối thiểu 27 điểm, trong đó môn Toán phải từ 8,75 trở lên.
Điểm chuẩn vào ngành Y Đa khoa và Dược học của trường là 18, áp dụng cho các tổ hợp môn Toán - Lý - Hóa, Toán - Hóa - Sinh, Toán - Lý - Sinh.
Em đã rớt Y đa khoa của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (chỉ được 20,65 điểm) và vô cùng thất vọng về bản thân. Em muốn tìm một trường khối B liên quan đến ngành khác về y hoặc là về môn Sinh học.
Em đã tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Anh, tháng 7 tới sẽ thi viên chức để đi dạy. Mọi chuyện sẽ không có gì nếu giấc mơ học Y đa khoa của em vẫn bị 'ngủ yên'.