Hà NộiLê Thị Tuyết Mai, 38 tuổi, bị cáo buộc giả danh nhân viên lãnh sự quán Australia, lừa tiền gần 10 tỷ đồng của một người đàn ông.
Nhiều nước châu Âu đang mở cửa, đa dạng ngành nghề, độ tuổi nên lao động xuất khẩu Việt chuyển hướng trong bối cảnh thị trường truyền thống giảm sức hút.
Đặt cặp bánh chưng, mua thêm cân giò, chị Lê Thị Ngọc, công nhân nhà máy cơ khí ở Đài Loan, góp tiệc tân niên với đồng nghiệp nhưng không thể vui vì nhớ con ở quê nhà.
Tiền lương hàng tháng của hai vợ chồng gần như không dùng đến vì chúng tôi chi tiêu bằng số tiền cho vay lãi của khoản tiết kiệm.
Năm ngày qua, gần 10.000 người Nghệ An, Hà Tĩnh xếp hàng ở Trung tâm Dịch vụ việc làm để đăng ký tham gia kỳ thi chọn lao động đi Hàn Quốc.
Tình trạng lao động tụ tập uống rượu, đánh bạc, bỏ ra ngoài làm việc hoặc di cư trái phép làm xấu hình ảnh người Việt tại Romania, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
Thủ tướng đề nghị rà soát lại các công ty xuất khẩu lao động, sau khi nghe kiều bào tại Romania nêu nhiều vấn đề bất cập.
Với khoản tiết kiệm 30 triệu mỗi tháng, chuyên gia khuyên người xuất khẩu lao động vẫn cần tìm cách gia tăng thu nhập, quản lý nợ và tìm hiểu về đầu tư tài chính.
Khi Hamas trả tự do cho các con tin Thái Lan, Panaphan Klongsuwan đã đặt vé quay lại Israel, nơi đang thiếu nhân lực nghiêm trọng.
Hoàng Thơ (23 tuổi, TP HCM), được yêu cầu chủng ngừa 6 loại bệnh trước khi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.
Đi làm 3 năm nhưng "lương tháng không nuôi nổi mình", Quang Hiếu gác lại tấm bằng cử nhân sư phạm để sang Nhật xuất khẩu lao động với thu nhập gần gấp 10.
'Làm visa du lịch rồi đổi sang giấy phép lao động', 'làm nông một năm là xin được thẻ Thường trú nhân'... những lời mời chào nhan nhản trên mạng.
Tôi ký hợp đồng xuất khẩu lao động với một công ty hồi tháng 7/2015, phải ký quỹ "chống trốn" 70 triệu đồng, nhưng khi làm việc thì lương của tôi thấp quá.
Nhiều lao động Việt ở Nhật Bản vay tiền chơi game online, đánh bạc, lâm cảnh nợ nần, vay xã hội đen bị đe dọa phải bỏ trốn về nước hoặc gia đình gửi tiền qua chuộc.
Từ trước đến nay, tôi chưa hề vay mượn được từ anh chị cái gì, nay anh chị lại hỏi tôi rồi có ý giận tôi.
Biến cố đến khi em trai tôi vướng vòng lao lý và nợ gần một tỷ đồng, trong đó 500 triệu đồng là vay nóng.
Chị vay 700 triệu đồng, nói để làm ăn, tiền mấy năm cho thuê nhà chị cũng mượn nốt, không biết đến khi nào mới trả được.
Nhiều lao động nhập cư ở Israel lựa chọn không về nước khi căng thẳng leo thang, bởi họ đã vay nợ nhiều tiền để trả phí đi xuất khẩu lao động.
Mẹ muốn em đi nước ngoài để lo kinh tế nhưng em lại nghĩ nhà càng khó khăn thì càng cần phải học.
Nhật Bản là đích đến của hơn một nửa số lao động Việt Nam đi làm việc mỗi năm, hiện có hơn 200.000 thực tập sinh, đông nhất trong các nước phái cử lao động ở quốc gia này.