Theo ông Lê Tiến Trường, dệt may Việt Nam không thể sao chép cách làm, hay chiến đấu trực diện với các thương hiệu toàn cầu mà phải đi vào thị trường ngách, khác biệt.
6 tháng đầu năm dệt may “thắng lớn” với đơn hàng dồi dào nhưng tình thế xấu đi nhanh chóng ở nửa cuối năm, đánh bay lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp.
Thị trường dệt may đổi chiều xấu đi từ tháng 9, các doanh nghiệp rơi vào tình thế khó khăn nhưng Vinatex vẫn "cán đích" với lợi nhuận 1.090 tỷ đồng năm nay.
Xuất khẩu dệt may 2 tháng cuối năm dự kiến đạt 6 tỷ USD, nâng con số cả năm lên khoảng 38 tỷ USD.
Váy, quần áo phụ nữ, đồ lót... nằm trong số mặt hàng dệt may xuất khẩu sang khu kinh tế Á Âu (EAEU) có nguy cơ bị áp thuế phòng vệ.
Hiệp hội Dệt may Việt Nam dự báo, ba tháng cuối năm "cực kỳ khó khăn" khi mục tiêu xuất khẩu 39 tỷ USD khó hoàn thành vì thiếu lao động, chuỗi cung ứng vẫn đứt gãy.
Nhu cầu lao động giảm sâu khiến công nhân dệt may đang đối mặt nguy cơ thất nghiệp cao. Cơ hội cải thiện việc làm được kỳ vọng sang năm hoặc lâu hơn.
Covid-19 bùng phát trở lại khiến ngành dệt may, da giày vốn "hụt hơi" vì đợt dịch nửa đầu năm, nay thêm khó khăn.
Tháng 4, kim ngạch xuất khẩu dệt may Việt Nam đạt xấp xỉ 10,7 tỷ USD, giảm gần 7% so với cùng kỳ, nhưng giảm tới 30% so với tháng 3.
Lượng đơn hàng năm sau của nhiều doanh nghiệp hiện mới bằng 80% so với cùng kỳ, một số đơn vị chỉ có đơn ngắn hạn theo tháng, quý.
Mặc dù gặp nhiều rào cản nhưng doanh nghiệp cũng như chuyên gia tin rằng với tốc độ phát triển nhanh như hiện nay của dệt may, xuất khẩu ngành này có thể tăng gấp đôi vào 2025.
9 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu dệt may sang Indonesia và Hong Kong lần lượt đạt 93,4 triệu và 175 triệu USD.
Để đón đầu Hiệp định Thương mại tự do (FTA) dự kiến ký với EU cuối năm nay, các doanh nghiệp đnag rốt ráo tăng tốc để tận dụng thời cơ giảm thuế.
Xuất siêu tăng cao trong 8 tháng đầu năm, một phần là do giá nguyên liệu đầu vào năm nay giảm so với năm trước.