Hôm 5/11, hai nước xuất khẩu dầu hàng đầu thế giới là Nga và Arab Saudi thông báo vẫn tự nguyện giảm sản lượng đến cuối năm nay.
Bộ trưởng Nông nghiệp Nga kêu gọi ngừng xuất khẩu dầu trong bối cảnh tình trạng thiếu nhiên liệu có nguy cơ gây ảnh hưởng đến vụ mùa.
Tháng trước, doanh thu từ xuất khẩu dầu của Nga lên cao nhất kể từ tháng 11/2022, khi giá dầu nước này vượt trần của G7.
30 tàu dầu đã rời các cảng của Nga trong tuần thứ 2 của tháng 4, giảm mạnh so với tuần trước đó.
Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu PVN đẩy nhanh đầu tư dự án lọc hoá dầu, đảm bảo đủ nhu cầu xăng dầu trong nước và tránh chuyện "vừa xuất, lại vừa nhập dầu thô".
Cấm vận dầu Nga có thể sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng năng lượng làm tê liệt nền kinh tế Âu - Mỹ.
Mỹ có khả năng tự chủ nguồn cung dầu mỏ với dầu đá phiến hay không, điều này sẽ được kiểm chứng trong cú sốc giá dầu lần này.
Mỹ lo sợ lệnh trừng phạt với dầu Venezuela sẽ gây ra hậu quả kinh tế nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến hình ảnh của chính quyền.
Thu ngân sách khó khăn, xuất khẩu tăng trưởng kém là hệ quả của việc giá dầu lao dốc thời gian qua.
Giá thế giới xuống dưới 55 USD, trong khi chi phí khai thác bình quân mỗi thùng dầu ở Việt Nam là 50 USD, thậm chí tới 70 USD một thùng.
Nguồn cung dầu của Ả Rập Xê Út tăng thêm 445.000 thùng một ngày trong tháng 6, cao nhất trong hơn 3 thập kỷ.