Trong đơn gửi tòa án, bà Nghi Xuân kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 26/9/2005 của TAND quận 6. Đồng thời đề nghị tòa xem xét lại nội dung vụ kiện, hủy hợp đồng mua bán tầng trệt căn nhà số 58 Phan Văn Khỏe, phường 2, quận 6 giữa ông Trương Đệ, bà Phạm Xuân Tươi và ông bà Lê Văn Khải - Đỗ Thị Kim Phượng.
Theo trình bày của bà Xuân, căn nhà 58 Phan Văn Khỏe là tài sản sở hữu chung của 2 hộ là Phạm Xuân Tươi và Lê Thị Nghi Xuân, đã được mua hóa giá theo nghị định 61/CP. Vì nhà đã xuống cấp và phải xây dựng mới theo quy hoạch chung nên năm 1999, các đồng sở hữu đã có văn bản cam kết góp tiền mua lại căn nhà, tháo dỡ và xây dựng mới.
Năm 2000, thủ tục mua nhà sở hữu nhà nước đã hoàn tất, các đồng sở hữu đều nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại căn nhà 58 Phan Văn Khỏe. Trong các giấy chứng nhận có ghi phần diện tích đất sử dụng chung là 37,72m2. Nhà bà Tươi ở tầng trệt, gia đình bà Xuân sở hữu lầu 1, 2.
Tuy nhiên sau khi có giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, căn nhà chưa được tháo dỡ thì năm 2000, bà Phạm Xuân Tươi đã bán phần căn hộ tầng trệt cho ông Lê Văn Khải và bà Đỗ Thị Kim Phượng mà không có sự đồng ý của đồng sở hữu còn lại như đã cam kết. Gia đình bà Xuân hết sức bức xúc vì căn nhà bà không còn tầng trệt, có nghĩa là giấy chủ quyền của bà chỉ thể hiện tài sản sở hữu trên không khí.
Trong phiên sở thẩm, thẩm phán Tô Thị Điệp tuyên, việc mua bán căn nhà tầng trệt 58 Phan Văn Khỏe là đúng pháp luật nên bác yêu cầu hủy hợp đồng của bà Xuân. Không đồng ý với quyết định trên, bà Xuân kháng cáo.
Ông Nguyễn Chánh Thanh cũng là nguyên đơn trong vụ kiện tương tự như bà Lê Thị Nghi Xuân, tranh chấp hợp đồng mua bán tầng trệt căn nhà 35 Lê Tấn Kế, quận 6. Tuy nhiên khi khởi kiện, tòa án đã tách thành 4 vụ kiện riêng do các đương sự liên quan đến 4 căn nhà. Vụ kiện nhà số 35 Lê Tấn Kế của ông Thanh đã trải qua các phiên xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, với những quyết định được tòa tuyên giống như trường hợp bà Xuân.
Trong buổi giao lưu trực tuyến với Bộ Tài nguyên Môi trường hôm 19/6, ông Thanh đã gửi mail, sau đó điện thoại thẳng cho Bộ trưởng Mai Ái Trực để hỏi về trường hợp 10 căn hộ tầng trên đang sở hữu không khí tại 4 căn nhà ở khu vực Trần Bình, Lê Tấn Kế, quận 6, như ông và bà Xuân. Thắc mắc của ông được Bộ chuyển về Sở ngành dọc tại TP HCM trả lời. Sở Tài nguyên Môi trường lại "đùn" ông Thanh sang hỏi Sở Xây dựng. Không đồng ý với sự đùn đẩy này, trao đổi với VnExpress sáng nay, ông Thanh khẳng định đang chuẩn bị hồ sơ để tiếp tục kháng nghị giám đốc thẩm vụ kiện.
Phan Anh