Sáng qua, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án gây rối trật tự công cộng, hủy hoại tài sản và chống người thi hành công vụ xảy ra sáng 21/10/2006 tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An (Phú Yên). Đây là vụ án gây rối nghiêm trọng nhất, có số lượng bị cáo đông nhất từ trước đến nay tại Phú Yên (37 người). Dự kiến, phiên tòa kéo dài 10 ngày.
Theo cáo trạng, sáng 20/10/2006, cán bộ nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An phát hiện Phạm Văn Hồng (21 tuổi, trú tại xã An Ninh Đông, huyện Tuy An) treo cổ chết tại nhà tạm giữ. Trước đó, Hồng bị bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ về hành vi hủy hoại tài sản. Cơ quan thức năng đã khám nghiệm tử thi và hiện trường, sau đó bàn giao tử thi cho gia đình đưa về mai táng.
Nhưng sáng hôm sau (21/10/2006), người thân anh Hồng là Phạm Long (77 tuổi) cùng Nguyễn Văn Chuyên (52 tuổi), Võ Thị Mẽo (44 tuổi) cho rằng anh Hồng chết chưa rõ nguyên nhân nên xúi giục, kích động gia đình đưa thi thể anh Hồng lên quốc lộ 1A đoạn qua thị trấn Chí Thạnh gây ách tắc giao thông 2 ngày liền để đòi đền bù.
Trên đường đi, Phạm Nở (anh trai của anh Hồng) cùng Võ Thị Mẽo kích động cho khiêng quan tài đến nhà bà Nguyễn Thị Trinh và cùng với Phạm Cư, Đặng Văn Sáu, Đỗ Văn Lương đập phá tài sản nhà bà Trinh. Họ cho rằng bà Trinh đã tố cáo hành vi hủy hoại tài sản của anh Hồng với cơ quan chức năng.
16h cùng ngày, Phạm Nở cùng 15 người khác tiếp tục khiêng quan tài anh Hồng đi về thị trấn Chí Thạnh. Trên đường đi, họ đánh trống, la ó, chửi bới, kích động gây náo loạn. Khi đến trước trường THCS Ngô Mây (xã An Ninh Đông), lực lượng chức năng ngăn chặn thì bị nhóm người này dùng cây, gạch, đá tấn công, phá hàng rào kẽm gai. Đến cầu Lò Gốm (xã An Thạch), nhóm người này tiếp tục phá hàng rào kẽm, lật 2 ôtô tải xuống cầu.
Đến 18h, nhóm người này đặt quan tài anh Hồng trước trụ sở Công an huyện Tuy An trên quốc lộ 1A. Phạm Cư cùng một số người xô đổ cổng Công an huyện Tuy An và cùng Đặng Văn Phước, Đặng Văn Sáu, Nguyễn Khiết ném gạch vào trụ sở Công an huyện. Trong khi Phạm Cư chỉ đạo nhóm người tấn công trước trụ sở Công an huyện thì Lê Tiến Dũng cùng một số người khác lật ôtô bốn chỗ ngồi của Công an tỉnh Phú Yên, rồi dùng xăng thiêu rụi chiếc xe.
Theo cáo trạng, 21h cùng ngày, nhóm người trên khiêng quan tài anh Hồng đặt tại ngã ba thị trấn Chí Thạnh, nơi giao nhau giữa đường sắt và đường bộ, rồi tiếp tục hô la, chửi bới khiến nhiều người dân hiếu kỳ đổ xô đi xem làm giao thông trên tuyến đường này ách tắc nghiêm trọng.
23h55 ngày 22/10/2006, lực lượng chức năng mới thiết lập được trật tự, giải tán đám đông và đưa tử thi Phạm Văn Hồng đến Bệnh viện huyện Tuy An để Hội đồng khám nghiệm pháp y Trung ương khám nghiệm lại và bàn giao cho gia đình đưa về quê mai táng.
(Theo Thanh Niên)