Gia đình cháu bé cho hay, bé bị ho sặc trong lúc chơi với em từ sau Tết nguyên đán nhưng gia đình không nghĩ bé bị hóc dị vật. Đến cuối tháng 3, cháu bắt đầu có triệu chứng ho khan nhưng uống thuốc không khỏi nên đưa vào bệnh viện.
Tại khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Nhi Đồng 1, các bác sĩ soi phế quản chụp hình phổi và xác định nguyên nhân của tình trạng ho khan là do một dị vật nằm trong phổi gây xẹp một góc bên phải.
"May mắn là dị vật chưa gây viêm nhiễm phổi, nếu không, bệnh nhi có thể đã gặp nguy hiểm, thậm chí tử vong", một bác sĩ cho biết.
Tại các bệnh viện nhi ở TP HCM, thi thoảng các bác sĩ lại tiếp nhận một trường hợp bị hóc dị vật. Ngoài một số bé bị ngạt cấp, số còn lại sau khi chui vào cơ thể, một thời gian sau, dị vật mới bắt đầu gây viêm nhiễm khiến nạn nhân có những triệu chứng như ho khan, biếng ăn, khó thở.
Để phòng loại tai nạn trên, các bác sĩ khuyên phụ huynh tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi những loại đồ chơi, vật dụng mà các bé có thể nuốt hoặc bị hóc.
Thảo Nguyên