Lần gặp nhau gần đây nhất giữa Đức và Bồ Đào Nha là trận tranh giải ba tại World Cup 2006, nơi Michael Ballack và các đồng đội là những người giành phần thắng. Yếu tố này giúp thủ quân đội hình hiện tại của "xe tăng Đức" có cơ sở để hướng đến chiến thắng trong trận đấu tối nay.
Tuy nhiên, anh vẫn phải thực tế khi nhìn lại màn trình diễn khá chênh lệch của hai đội ở vòng bảng vừa qua. "Chúng tôi không được đánh giá thực sự cao ở tứ kết. Bồ Đào Nha rất mạnh", tiền vệ Chelsea nhận định. "Mục tiêu của chúng tôi vẫn vậy - giành chiến thắng ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi cảm nhận được rằng, trận chiến sắp tới sẽ vô cùng khốc liệt với mình".
![]() |
Đức có kịp chuyển mình để kiếm kết quả có lợi khi đối đầu với Bồ Đào Nha tối nay? Ảnh: AFP. |
Đức bước vào giải năm nay với khí thế tràn đầy sau khi trải qua vòng đấu loại khá ổn. Họ lại sở hữu đội hình nhiều ngôi sao sáng giá đang thi đấu ở một số giải đấu quốc nội hàng đầu châu lục hiện nay. Tuy nhiên, kỳ vọng của người Đức ít nhiều bị đẩy vào thế chông chênh sau khi chỉ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ hai sau Croatia, giành hai chiến thắng và một lần thất bại.
"Vị thế hiện tại tương thích với những gì chúng tôi vừa thể hiện. Được kỳ vọng cao nhưng đội không có những màn trình diễn thật sự nổi trội. Còn Bồ Đào Nha, họ vừa thể hiện lối đá tuyệt vời ở vòng bảng, không chỉ phòng ngự mà còn rất hiệu quả khi tấn công. Điểm mạnh nữa của họ là có dàn cầu thủ tuyệt vời, không riêng gì Ronaldo", Ballack thừa nhận.
Đội tuyển của HLV Scolari kết thúc vòng bảng ở ngôi đầu, với hai chiến thắng và một lần thất bại (trước Thụy Sĩ vào thời điểm họ đã chắc suất dự tứ kết).
Trận đấu tối nay, Đức sẽ không nhận được sự chỉ đạo trực tiếp từ HLV Joachim Loew. Ông bị phạt vì "chiếc thẻ đỏ" trong trận đấu với Áo. Cựu trợ lý của Juergen Klinsmann không được tiếp xúc với các học trò kể từ thời điểm họ đến sân cho đến lúc kết thúc trận đấu. |
Hà Uyên