Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh, bị kiểm điểm vì đi xe biển xanh của cơ quan, bật đèn ưu tiên và hú còi để đón con gái tại sân bay Vinh.
Một số đại biểu Quốc hội cho rằng quy định ôtô công chở người phải sử dụng trong 20 năm là quá dài vì xe đi lại nhiều, xuống cấp nhanh.
Ông Vương Đình Huệ nói, tiết kiệm, chống lãng phí không đơn thuần là việc cắt giảm chi tiêu, mà phải kiến tạo thể chế để chi tiêu vào đúng địa chỉ.
Phó thủ tướng Lê Minh Khái giao Bộ Tài chính nghiên cứu, xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe công.
Kiểm toán Nhà nước cho biết, việc sử dụng xe công vượt mức quy định - thực trạng xảy ra nhiều năm - vẫn chưa được khắc phục.
Vốn ODA chỉ được sử dụng cho các dự án đầu tư phát triển, không dùng cho chi thường xuyên, theo Nghị định 56/2020 vừa ban hành.
Tỉnh Thừa Thiên Huế và Tây Ninh xếp đầu trong danh sách các tỉnh, địa phương sử dụng xe công vượt tiêu chuẩn, theo Kiểm toán Nhà nước.
Thành phố Đà Nẵng quyết định thu hồi, tổ chức bán đấu giá ba ôtô do doanh nghiệp tặng do "có giá trị vượt mức quy định".
Từ 1/9, mức phạt với nhiều hành vi làm hư hỏng, chiếm đoạt tài sản công sẽ tăng gấp 3-4 lần so với quy định cũ.
Việc dùng tài sản công, trong đó có xe công không đúng mục đích sẽ bị phạt 10-20 triệu đồng.
Thực hiện nghiêm quy định về khoán xe cho các Bộ, ngành, theo Chính phủ, sẽ giúp giảm 30-50% số lượng ôtô công.
Xe Camry chở lãnh đạo ở Ninh Bình dùng luân phiên hai biển số là sai quy định song đơn vị quản lý từ chối bình luận về trách nhiệm.
Cùng một chiếc Camry song dùng hai biển số xanh và được sử dụng luân phiên khi chở lãnh đạo Tỉnh uỷ Ninh Bình đi công tác.
Chiếc xe công vụ chìm sâu dưới lớp đất đá ven bờ suối song không có thi thể bên trong.
Thay vì được đưa đón bằng xe biển xanh, lãnh đạo cấp Thứ trưởng có thể lựa chọn một trong hai phương án khoán kinh phí.
Tổng bí thư, Thủ tướng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội dùng thường xuyên một ôtô không quy định mức giá, kể cả nghỉ công tác.
Kinh phí mua sắm trang thiết bị đắt tiền, xe công, hoặc các khoản chi cho hội thảo, lễ hội... được cơ quan thẩm tra Quốc hội đề nghị siết chặt.
Với việc khoán xe công, điều chuyển từ nơi thừa đến nơi thiếu đã giảm đáng kể số lượng xe, cũng như chi phí vận hành, giảm biên chế hành chính...
Quyền sử dụng đất chiếm 64% trong tổng tài sản nhà nước tính đến cuối năm 2017, theo báo cáo của Chính phủ.
Năm 2017, Chính phủ mua mới 1.081 xe công với giá bình quân mỗi chiếc khoảng một tỷ đồng.