Kiên GiangDanh Thép, 30 tuổi, mượn xe biển số xanh hết hạn đăng kiểm để tập lái, sau cuộc nhậu đã tông hai nữ sinh khiến một em không qua khỏi.
Xe biển xanh hoặc biển đỏ sẽ không có quyền ưu tiên nếu không đi làm nhiệm vụ hoặc không đáp ứng đủ tiểu chuẩn đèn, còi.
Tôi thấy trên đường có nhiều xe biển xanh, biển đỏ, lúc có đèn và còi hụ, lúc lại không có. (Duy Nguyễn)
Kiên GiangTài xế bị xác định không có bằng lái xe, nồng độ cồn vượt mức cho phép, lái ôtô biển xanh hết hạn đăng kiểm tông chết một học sinh ở TP Phú Quốc.
Hàng chục thùng hàng trên băng chuyền tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 7/5 dán dòng chữ in hoa “Bộ trưởng Bộ GTVT”.
Tài xế xe biển xanh ngang nhiên đánh lái quay đầu giữa cầu khiến nhiều ôtô phanh dúi dụi để tránh va chạm.
Một xe có được phép lắp hai biển số khác nhau không? Nếu vi phạm sẽ bị xử lý như thế nào? (Bảo An).
Quảng TrịChính quyền huyện Triệu Phong phạt 18 triệu đồng với tài xế Lê Thọ Quang do say xỉn, không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, chạy ngược chiều.
Thanh HóaÔng Trần Lâm Bình bị phạt 2,5 triệu đồng vì hành vi vung tay tát trúng mặt một cảnh sát giao thông.
Đi cao tốc, tôi thấy nhiều xe biển xanh chạy vào làn đường khẩn cấp để vượt xe khác, như vậy có đúng? (Quang Trung)
Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế Hoàng Nghĩa Hùng rời khỏi hiện trường và đến công an quận Hoàng Mai trình diện.
Ông Đỗ Thắng Hải nói vụ sử dụng sai xe công ở Bộ Công Thương được xử lý với "tinh thần trách nhiệm cao".
Lễ hội Minh Thề năm nay ghi nhận nhiều cán bộ đến dự, song quan khách chỉ chứng kiến mà không tham gia trực tiếp.
Cú tông của xe khách vào chiếc Santa Fe khiến ba người chết, năm người bị thương hôm mùng 4 Tết.
Ông Trần Tuấn Anh nói việc "xe công đón người trong gia đình" là một bài học sâu sắc cho cá nhân và Bộ Công Thương.
Giờ này ba năm trước, tháng 1/2016, tôi viết về một ông chủ tịch huyện ở Nghệ An lắp đèn ưu tiên sai quy định lên xe biển xanh của mình. Khi đó, ông này nói một câu kinh điển: “Mục đích là để các xe khác tránh cho an toàn, chứ ý thức của người dân ở đây rất kém!”.
Ông Đinh Ngọc Hệ (cựu phó tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn) cho rằng bị oan vì "không biết, không chỉ đạo gì".
Bào chữa cho việc dùng bằng đại học giả, bị cáo Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') nghẹn ngào khai do không có điều kiện học hành.
Xin cấp biển xanh 80A, biển đỏ cho hàng loạt xe của công ty, ông Đinh Ngọc Hệ (Út “Trọc”) đem thế chấp, cho thuê, cho mượn.
Ông Đinh Ngọc Hệ (Út 'Trọc') chỉ đạo thế chấp 29 xe biển quân sự, biển xanh 80A tại nhiều ngân hàng; hợp thức hóa chứng từ của 20.000 lít xăng kém chất lượng.