![]() |
Ông Phạm Quang Nghị. Ảnh: Tuổi Trẻ |
- Hiện Hà Nội có hàng nghìn công trình xây dựng không phép và sai phép. Tại sao lại có hiện tượng này, thưa ông?
- Trước hết là ý thức chấp hành pháp luật của các chủ công trình rất kém, thách thức chính quyền. Thứ hai là sự buông lỏng quản lý và chắc chắn có tiêu cực trong một bộ phận cán bộ từ cơ sở đến thành phố. Thứ ba là các quy định về chế tài, hình thức xử phạt còn quá nhẹ.
- Có quan điểm nghi ngờ chính quyền cơ sở đã tiếp tay, xử quá nhẹ, gây cho chủ đầu tư ảo vọng các công trình sai phạm vẫn tồn tại được. Ông nghĩ sao?
- Đúng thế. Mới đây tôi có gọi điện tới UBND quận Đống Đa để hỏi về căn nhà số 9 Đào Duy Anh (xây không phép). Nhưng cán bộ trả lời rất lấp lửng và không nắm rõ nguyên nhân. Đến khi tôi đọc trên báo chí mới rõ vì sao.
Tôi cũng cho rằng mức chế tài hiện nay quá nhẹ (không chỉ trong lĩnh vực xây dựng). Cả một tòa nhà to, xây trái phép vài tầng mà chỉ phạt 200.000 đồng thì không ai sợ. Nó không đủ mức răn đe. Làm như thế người ta vẫn nghĩ sẽ tồn tại được và chấp nhận nộp phạt để tồn tại.
- Ông đánh giá thế nào về việc trình độ quản lý của chính quyền cấp phường quá yếu và chỉ biết đổ hết lỗi cho người dân?
- Báo chí nói thế là đúng, đủ rồi. Giờ hãy để cho các cơ quan chức năng nói theo luật pháp. Nếu luật pháp chưa có thì phải ra các chế tài để xử lý cho nghiêm. Lần này thành phố dứt khoát sẽ xử lý nghiêm để không lặp lại những trường hợp tương tự.
- Thành phố sẽ xử lý ra sao, thưa ông?
- Xây sai phép bao nhiêu, dỡ bấy nhiêu. Chủ công trình không chấp hành thì không cho phép đưa vào sử dụng. Thậm chí, yêu cầu cơ quan chức năng cắt điện, nước.
- Mới đây thành phố đã xử lý một ngôi nhà xây dựng trái phép ở phố Bạch Mai nhưng vẫn chưa quy trách nhiệm đối với cán bộ nắm địa bàn. Ý kiến bí thư thế nào?
- Đợt vừa rồi chưa xử lý cán bộ, nhưng lần này sẽ xử lý cả cán bộ. Tôi nói chắc chắn như vậy.
- Hình thức xử lý đối với cán bộ để xảy ra vi phạm sẽ thế nào?
- Từ người thấp đến cao, từ đình chỉ chức vụ cho tới cách chức, kỷ luật.
4 điển hình sai phạm trong xây dựng ở Hà Nội
- Tòa nhà 17 tầng tại số 9 Đào Duy Anh xây dựng không phép. Theo Sở Xây dựng Hà Nội, cơ quan này không nhận được hồ sơ xin phép xây dựng của chủ đầu tư. - Không được Sở Xây dựng Hà Nội cấp phép xây dựng, Công ty Chăn nuôi chế biến và xuất nhập khẩu (thuộc Tổng công ty Chăn nuôi VN - Bộ NN&PTNT) vẫn xây tòa nhà 8 tầng tại tổ 64 phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng. Biến tòa nhà này thành chung cư đem bán cho các hộ dân. - Công trình xây dựng tại số 2 ngõ 31 Nguyễn Chí Thanh được quận Ba Đình cấp giấy phép xây dựng nhà ở gia đình với 5 tầng và một tum. Chủ đầu tư tự ý nâng cấp thành nhà 10 tầng, chưa kể một tầng hầm và một tum. - Tòa nhà số 4 Đặng Dung xây thành 21 tầng, vượt 8 tầng so với giấy phép, vượt chiều cao cho phép 13,1 m. |
(Theo Tuổi Trẻ)