Theo quan điểm của Liên bộ, việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu cần phải tính tới nhiều yếu tố chứ không chỉ "nghe" doanh nghiệp kêu lỗ. Hơn nữa, xăng dầu là mặt hàng nhạy cảm tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân. Do vậy, mọi động thái đều phải tính toán thận trọng và xem xét vào thời điểm hợp lý nhất.
![]() |
Giá xăng đang ở mức 11.000 đồng/lít. Ảnh: Hoàng Hà |
Theo nhận định chung của Tổ điều hành thị trường trong nước, tình hình chính trị tại Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, cuộc chiến Israel - Libăng chưa có dấu hiệu sớm kết thúc. Bên cạnh đó, việc Iran tuyên bố tiếp tục chương trình hạt nhân vì mục tiêu năng lượng có thể dẫn đến lệnh trừng phạt về kinh tế của Liên Hiệp Quốc. Tình hình này tiềm ẩn nhiều nhân tố làm thị trường dầu nóng lên. Nhiều dự báo cho rằng, giá dầu thô có khả năng tăng trở lại trong tháng 8 và tiếp tục dao động trên mức 70 USD/thùng, thậm chí 80 USD/thùng.
Trong ngắn hạn, Nhà nước vẫn tiếp tục thực hiện chính sách bù lỗ đối với mặt hàng dầu - dự kiến vào khoảng 8.000-9.000 tỷ đồng từ nay đến hết năm (mức bù lỗ trong năm 2005 khoảng 11.000 tỷ đồng), tiến đến có thể điều chỉnh giá dầu lên một cách hợp lý.
Thị trường dầu lửa thế giới hôm nay đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi các hợp đồng giao tháng 9 tại thị trường Mỹ chỉ còn 75,45 USD/thùng. Giá trong phiên giao dịch hôm qua là 76 USD/thùng. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, giá giảm chỉ có tính tạm thời và sẽ tăng trở lại trong các phiên tới.
Hồng Anh