Trên Đại lộ Đông Tây, chỉ một đoạn ngắn khoảng hơn 20 m đã có 3-4 điểm bán xăng lẻ. Chỉ cần một bình đựng xăng đặt trên các cục gạch, để trước quầy tạp hóa, đồ nghề sửa xe... là thành điểm bán xăng. Trong khi các cây xăng bán A92 giá 20.800 đồng một lít thì xăng lề đường giá 23.000 đồng. |
Dưới chân cầu chữ Y, quận 5, cũng có nhiều điểm bán lẻ xăng A92 (màu xanh). |
Xăng lẻ bàn bán công khai, không có sự quản lý, kiểm tra, giám sát nào của cơ quan chức năng. |
Người bán chứa xăng trong can lớn, không rõ nguồn gốc và chất lượng. Khi có khách mua, người bán vào nhà đong ra bình nhỏ hơn, mỗi lít xăng chỉ ước lượng dựa vào mắt thường, không có dụng cụ đo. |
Trong khi các cơ quan chức năng luôn khuyến cáo người tiêu dùng mua xăng ở các điểm kinh doanh đảm bảo chất lượng để phòng chống cháy nổ, thì những người đi đường hết nhiên liệu đột xuất phải chấp nhận mua xăng lẻ ở lề đường. |
Xăng từ can nhựa được đổ trực tiếp vào xe cho khách qua một cái phễu sắt nhỏ, thay vì bằng vòi bơm và trụ bơm như ở cây xăng. |
Có nhiều dấu hiệu quy ước cho một điểm bán xăng lẻ. Chỉ cần cuộn tờ giấy hay báo thành hình phễu nhét vào một cục gạch ống, là đủ hiểu "ở đây có bán xăng lẻ". |
Với một cục gạch, bình nhỏ chứa xăng, điểm sửa xe máy đã trở thành "cây xăng". |
Trên đường Lãnh Binh Thăng, quận 10, một bình nhớt, cắm thêm cây kèm miếng xốp phía trên cũng đủ để người đi đường hiểu là có bán xăng lẻ. |
Khi người bán đang chuẩn bị đổ xăng cho khách trên phố Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thì một phụ nữ tay cầm điếu thuốc tiến lại gần. Theo quy định về an toàn cháy nổ, các điểm kinh doanh, vận chuyển xăng đều cấm lửa. |
Cây xăng Tân Cảnh ở quận Tân Phú vừa bị TP HCM rút giấy phép vì kinh doanh gian lận, thì ngay lập tức đội ngũ bán xăng rong đã xuất hiện. |
Kiên Cường