"Không hiểu sao từ đầu tháng 9 tụi nó kéo đến chích ma tuý như cái chợ, toàn lạ mặt...", bà Hương ngụ gần Công viên 23/9 (quận 1) nói.
Ngày 22/1, phát biểu tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác ngành lao động, thương binh và xã hội, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng cần đánh giá lại hiệu quả các trung tâm cai nghiện xã hội và chuyển sang hình thức tự nguyện.
Lãnh đạo Công an quận Lê Chân (TP Hải Phòng) cho rằng rất khó xóa bỏ tụ điểm hút chích công khai dưới chân cầu Tam Bạc và cầu Quay do thủ tục đưa người nghiện đi cai bắt buộc rườm rà, khó thực thi.
Các quận, huyện chậm xác minh nơi cư trú của người nghiện khiến các cơ sở xã hội lo không đủ sức chứa trong thời gian tới.
“Người nghiện nào ló ra công viên hút chích đều bị công an kiểm tra đưa đi liền chứ không như trước. Công viên giờ nhiều người đến dạo lắm", người đàn ông trung niên chạy xe ôm tại công viên 23/9, nói.
Sau khi tòa án ra quyết định, người nghiện nữ ở 24 quận huyện sẽ cai tại trại Phú Nghĩa (Bình Phước). Riêng trung tâm cai nghiện Bố Lá (Bình Dương) sẽ tiếp nhận người nghiện đã có tiền án.
Ngày 29/12, TAND quận 4, quận 7 và quận 9 (TP HCM) đã đến cơ sở xã hội Bình Triệu (quận Bình Thạnh) để tổ chức phiên họp quyết định đưa 44 người nghiện lang thang, không nơi cư trú trên địa bàn này đi cai nghiện bắt buộc theo Luật xử lý vi phạm hành chính.
Dù cho rằng chiến dịch đưa người nghiện lang thang vào trung tâm đã tạo chuyển biến tích cực nhưng Công an TP HCM còn nhiều lo lắng.
Nhiều người tại cơ sở xã hội Bình Triệu, TP HCM đã khóc nức nở, hứa sẽ cai ma túy để trở về làm lại cuộc đời.
Theo UBND TP HCM, sau 21 ngày lực lượng chức năng ra quân, hơn 1.400 người nghiện được đưa vào các cơ sở xã hội.
Tình hình phạm pháp hình sự, nhất là trộm, cướp có giảm nhẹ, buôn bán lẻ ma túy đã tạm dừng sau khi ngành chức năng đồng loạt ra quân đưa người nghiện vào các cơ sở xã hội .
Chiều 10/11, đa số đại biểu Quốc hội đã nhấn nút đồng ý thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội 2015 trong đó có việc tháo gỡ khó khăn đưa người nghiện không có nơi cư trú vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý bổ sung nội dung quản lý người nghiện ma túy lồng ghép vào trong Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015. Dự kiến sáng 10/11, Quốc hội sẽ bỏ phiếu thông qua nghị quyết này.
Là "điểm tập kết" của người nghiện ở khắp nơi, TP HCM đang có số nghiện ma túy lớn nhất nước khiến người dân và cả chính quyền thành phố bất an, lo lắng. Khoảng 60% các vụ phạm pháp liên quan đến con nghiện trong đó có những vụ án vô cùng tàn bạo.
Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM Huỳnh Thành Lập cho biết, thành phố đã chuẩn bị điều kiện, cơ sở vật chất, nếu được Quốc hội chấp thuận sẽ triển khai cai nghiện, chấm dứt kiểu hút chích công khai trên đường phố.
Một là thí điểm lập Trung tâm tiếp nhận xã hội để cắt cơn, tư vấn tâm lý cho người nghiện trong khi chờ vào cơ sở cai bắt buộc; hai là lùi thời gian thực hiện một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính.
Ông Lê Minh Hùng, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội Đà Nẵng, ví việc áp dụng Luật xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy như một bài toán không có lời giải.
Ngày 31/10, lãnh đạo TP HCM đã chốt phương án trình Quốc hội về công tác cai nghiện tại TP HCM mà không đi ngược lại với Luật xử lý vi phạm hành chính.
Cho rằng Luật xử lý vi phạm hành chính "trước sau gì cũng phá sản" với những quy định bất cập trong giải quyết việc cai nghiện, Đà Nẵng đã ban hành quy chế riêng.
Trên 1.000 người nghiện vắng mặt tại nơi cư trú. Đây được xem là những người có nguy cơ gây mất an toàn trật tự cao nhất trong nhóm người nghiện.