VNExpress

Thứ tư, 13/11/2019, 20:36 (GMT+7)

Việt Nam tập buổi cuối trước trận UAE

Thầy trò Park Hang-seo tập luyện trên sân Mỹ Đình trong cơn mưa nhỏ tối 13/11.

Đội tuyển Việt Nam đến sân lúc 18h30, khi UAE đang rèn luyện. Toàn đội chủ động đi thẳng vào phòng thay đồ, chờ đúng giờ quy định mới bước vào sân Mỹ Đình.

Dù là chủ nhà, Việt Nam cũng chỉ được làm quen sân thi đấu một ngày trước trận đấu. Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng với đội khách.

HLV Park Hang-seo đốc thúc các học trò. Trong cuộc họp báo trước trận, ông cho biết đã lường trước khả năng thời tiết chuyển biến xấu, với gió lạnh kèm những cơn mưa nhỏ. 

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Hàn Quốc nhiều khả năng vẫn cho các học trò luyện những bài thông thường vì theo dự báo thời tiết, chỉ có khoảng 10% khả năng trời đổ mưa vào thời điểm thi đấu ngày mai.  

Các tuyển thủ được ban huấn luyện yêu cầu chạy liên tục, bứt tốc quãng ngắn khi khởi động. Lần lượt từ trái qua là Văn Hậu, Văn Toàn và Duy Mạnh - những cầu thủ có khả năng đá chính rất cao trong trận đấu với UAE.

Công Phượng (số 10) đua tốc độ cùng đồng đội. Ở Sint-Truident, anh lúc này giống như người thừa khi thường xuyên bị gạt khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở đội một, và thỉnh thoảng mới được trao cơ hội tại đội trẻ.

Tuy nhiên, từ ngày trở về tập trung, Công Phượng luôn vui vẻ, trò chuyện với các đồng đội. Điều này khiến HLV Park Hang-seo rất hài lòng, vì phần nào cho thấy sự sẵn sàng cũng như tâm trạng tích cực của học trò.

Trong 23 cầu thủ thuộc danh sách đăng ký thi đấu, chỉ có Đỗ Hùng Dũng bị thương nhẹ ở tay. Tuy nhiên, nó hầu như không ảnh hưởng nhiều đến khả năng tập luyện và thi đấu của tiền vệ Hà Nội.

Xét về thể lực, có lẽ ở đội tuyển Việt Nam hiện nay ít ai sánh được với Nguyễn Trọng Hoàng. Thuộc diện "cây cao bóng cả" (sinh năm 1989), nhưng cầu thủ quê Nghệ An luôn đảm nhiệm xuất sắc vai trò bên hành lang phải, với những pha lên công về thủ liên tục.

Nguyễn Quang Hải (số 19) vẫn luôn niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam. Ở trận đấu với Malaysia tại lượt trận thứ hai, anh chính là tác giả bàn duy nhất, đem lại chiến thắng 1-0 cho Việt Nam.

Mới đây, tiền vệ của Hà Nội được bầu chọn là "Cầu thủ Đông Nam Á hay nhất năm 2019".

Nguyễn Anh Đức là cầu thủ nhiều tuổi nhất (sinh năm 1985), từng nhiều lần giã từ đội tuyển quốc gia nhưng mỗi khi được HLV Park ngỏ lời là anh lại sẵn sàng tập trung. Trong mọi kế hoạch của Việt Nam hiện nay, "Đức Eto'o" luôn có một vai trò nhất định, có thể là để làm tường tỳ đè, cũng có khi để quấy phá đối phương hoặc tấn công đường không. 

Việt Nam đang đứng thứ hai ở bảng G, cùng có bảy điểm như Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Việc được chơi liên tiếp hai trận sân nhà lúc này là thuận lợi không nhỏ để thầy trò HLV Park xác lập một vị trí nào đó, trên hành trình chinh phục vòng loại World Cup 2022.

Sau trận đấu với UAE, lúc 20h ngày mai 14/11 giờ Hà Nội, đội sẽ tiếp đón Thái Lan ngày 19/11.

Lâm Thoả