![]() |
Một trong những tiêu điểm của CommunicAsia 2006 là các công nghệ di động. Ảnh: Q.T. |
Singapore, nước chủ nhà của CommunicAsia 2006, có kế hoạch thiết lập một mạng không dây tích hợp trên toàn lãnh thổ vào cuối năm nay. Đến nay, một trong những giải pháp hứa hẹn nhất cho dự án này là công nghệ WiMax siêu băng rộng (ultra-broadband WiMax). Tuy nhiên, các công ty lớn trong làng viễn thông không dây cho rằng cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực này sẽ không chỉ cung cấp công nghệ ưu việt mà còn phải là mô hình kinh doanh dịch vụ.
Các nhà cung cấp dịch vụ truy cập WiMax qua mạng cố định truyền thống cho rằng trong môi trường cạnh tranh, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư luôn là mối quan tâm lớn. Do đó, trong cuộc cạnh tranh xoay quanh công nghệ mới này, mô hình kinh doanh có tầm quan trọng tương đương với khía cạnh kỹ thuật.
Mike Pratt, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hãng Aperto Networks (Mỹ), nói: "Đối với các khách hàng là doanh nghiệp, vấn đề hoàn vốn có thể là gần như ngay lập tức. Đây là những công ty có doanh thu và lợi nhuận cao. Họ đòi hỏi nhiều về chất lượng và số lượng dịch vụ. Và WiMax, với khả năng đem đến nhiều cấp độ chất lượng dịch vụ, sẽ đáp ứng các nhu cầu đó một cách phù hợp nhất".
Hãng Soma Networks thì nhấn mạnh rằng việc tung ra một modem hỗ trợ WiMax vẫn chỉ là khía cạnh phần cứng, còn WiMax dĩ nhiên chỉ là giao diện. Vấn đề là phải cung cấp một cái gì đó bên trên 2 yếu tố ấy.
Về mối lo ngại rằng sự hiện diện của WiMax - với băng thông và khả năng truy cập nhanh - sẽ đưa công nghệ 3G vào dĩ vãng, Ronald Kozoman, một quan chức phụ trách kinh doanh của Motorola, nói: "Tôi cho rằng 3G hoàn toàn có tương lai. 10 năm trước nhiều người nghĩ mạng GSM chỉ có thể tồn tại như một giải pháp thể nghiệm. Nhưng cuối cùng nó đã đứng vững và thành công trước thử thách của thời gian".
Một số chuyên gia tại CommunicAsia 2006 thì lại cho rằng WiMax chỉ có "đất" phát triển ở châu Á - Thái Bình Dương. Những người này lập luận rằng không công nghệ nào có thể giải quyết hết mọi vấn đề. Và không nên trông chờ vào WiMax như chiếc chìa khóa mở tất cả mọi cách cửa. "WiMax là một hướng đi tốt cho châu Á - Thái Bình Dương do khả năng triển khai băng rộng và kết nối ở khu vực này còn rất hạn chế", Manish Gupta, Phó chủ tịch Aperto Networks, nhận xét.
Một ý kiến được nhiều chuyên gia tán đồng là: những công nghệ khác nhau sẽ không triệt tiêu nhau mà sẽ trở thành giải pháp bổ sung cho nhau. 3G có băng thông thấp nhưng khả năng cơ động lại cao, trong khi WiMax băng thông rất cao nhưng tính linh hoạt thì lại thấp hơn.
Tại CommunicAsia năm nay, một lĩnh vực cũng gây được nhiều chú ý là mảng công nghệ bảo mật di động với đủ loại ứng dụng xoay quanh chiếc điện thoại cầm tay. Có những thiết bị cho phép cắt tín hiệu điện thoại mà người dùng không mong muốn, hoặc thậm chí có thể ngăn chặn điện thoại bị lợi dụng làm công cụ kích hoạt bom mìn. Các hệ thống loại này cho phép phong tỏa điện thoại từ xa, giúp ngăn chặn việc kích hoạt thiết bị khủng bố. Khi bật lên, hệ thống có thể làm nghẽn các cuộc gọi đi và đến điện thoại trong tầm sóng 100 mét.
Một số phát minh khác lại chú trọng vào theo dõi việc sử dụng những chiếc điện thoại bị ăn trộm và phong tỏa khả năng khai thác chúng. Với loại công nghệ này, nhà chức trách và khổ chủ có thể theo dõi chiếc điện thoại bị mất cắp được khai thác ra sao thông qua mã số IMEI trên điện thoại. Ví dụ, sản phẩm mang tên AirGuard của hãng Airwide Solutions có thể kiểm tra số IMEI trên điện thoại mỗi khi chủ máy gọi điện và hệ thống bảo vệ này sẽ bật lên trong thời gian thực. Oong Hui Thean, Giám đốc kỹ thuật của hãng Airwide Solutions, cho biết: "Nhiệm vụ cơ bản mà AirGuard thực hiện là nếu bạn mất điện thoại, hãy báo với công ty mạng di động và họ sẽ đưa số IMEI của máy vào cơ sở dữ liệu và liệt vào danh sách đen. Khi thiết bị được kẻ khác sử dụng trong mạng, máy sẽ bị phong tỏa không cho gọi điện".
P.K.