"Đây là một thách thức khi dịch đang diễn ra: xác định tất cả ca nhiễm và ca tử vong", Maria van Kerkhove, người đứng đầu mảng bệnh mới và bệnh truyền nhiễm của WHO, ngày 17/4 nói trong cuộc họp báo trực tuyến từ Geneva.
"Tôi dự đoán rằng nhiều quốc gia sẽ ở trong tình huống tương tự, khi họ xem xét lại hồ sơ để xác định đã thống kê đầy đủ hay chưa", bà nói thêm, nhấn mạnh Trung Quốc sửa số liệu "nhằm không bỏ sót ca nào trong thống kê".
Vũ Hán, tâm dịch Covid-19 tại Trung Quốc, ngày 17/4 sửa lại số người chết vì nCoV từ 2.579 lên 3.869, tăng thêm 1.290 trường hợp, tương đương 50% so với báo cáo trước đó. Số ca nhiễm cũng được điều chỉnh, tăng từ 50.008 lên 50.333, tăng thêm 325 trường hợp. Với số liệu mới được sửa đổi, Trung Quốc đại lục hiện ghi nhận 82.692 ca nhiễm và 4.632 ca tử vong.
Van Kerkhove nói rằng vì hệ thống y tế của Vũ Hán bị quá tải, một số người nhiễm đã chết tại nhà và các cơ sở tạm thời. Các nhân viên y tế tập trung vào điều trị bệnh nhân nên đã không kê khai sổ sách đúng hạn.
Michael Ryan, giám đốc phản ứng khẩn cấp của WHO, nói thêm: "Tất cả quốc gia sẽ phải đối mặt với điều này". Tuy nhiên, ông kêu gọi các quốc gia công bố dữ liệu chính xác càng sớm càng tốt "vì điều đó giúp chúng tôi nắm được mức độ ảnh hưởng và dự đoán tình hình chính xác hơn nhiều".
Tổng thống Mỹ Trump từng tỏ ý nghi ngờ số liệu Covid-19 ở Trung Quốc thấp hơn thực tế. Ngoại trưởng Mike Pompeo ngày 17/4 cho biết nước này đang yêu cầu Trung Quốc giải thích việc Vũ Hán sửa số liệu. Ông nói rằng Trung Quốc cư xử không phù hợp với các quy tắc quốc tế khi không chia sẻ cho phần còn lại của thế giới thông tin và dữ liệu đầy đủ trước khi Covid-19 trở thành đại dịch.
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua khẳng định họ chưa từng che đậy về Covid-19, nhấn mạnh việc Vũ Hán sửa số người chết là kết quả của rà soát thống kê để đảm bảo tính chính xác và điều này là bình thường trên thế giới.
Catalonia, một trong những vùng dịch lớn của Tây Ban Nha, cũng sửa số người chết lên hơn 7.000, tăng hơn 3.000 ca so với báo cáo trước đó, sau khi tính cả số ca tử vong tại nhà, gồm những người chưa được làm xét nghiệm nCoV song có biểu hiện nhiễm virus. New York hôm 14/4 cũng thêm gần 4.000 ca tử vong, đưa số người chết ở bang này vì nCoV vượt 10.000 sau khi thống kê cả những người nghi nhiễm nhưng chưa có kết quả xét nghiệm dương tính trong giai đoạn 11/3-13/4.
Covid-19 xuất hiện tại 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến hơn 2,2 triệu người nhiễm, hơn 153.000 người chết và khoảng 571.000 người bình phục.
Phương Vũ (Theo AFP/Reuters)