Oanh tạc cơ B-52 Mỹ lần đầu tiên tiến hành phóng tên lửa siêu vượt âm AGM-183A ở Thái Bình Dương, hoàn tất giai đoạn thử nghiệm vũ khí này.
Truyền thông Nga tiết lộ hệ thống phòng không S-500 của nước này đã bắn hạ thành công vũ khí siêu vượt âm trong thử nghiệm gần đây.
Nga sẽ lần đầu trưng bày hệ thống Avangard và tổ hợp ICBM Yars tại triển lãm quốc phòng ở ngoại ô Moskva ngày 14-20/8.
Không quân Mỹ không theo đuổi việc phát triển chương trình tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, sau vụ thử thất bại hồi giữa tháng.
Quan chức không quân Mỹ thông báo họ đã thử thất bại tên lửa siêu vượt âm AGM-183A hai tuần trước, cho biết chương trình phát triển vũ khí này gặp khó khăn.
Lục quân và hải quân Mỹ hoãn thử vũ khí siêu vượt âm hồi đầu tháng 3 sau khi phát hiện ra lỗi pin.
Không quân Mỹ hoàn tất thử nghiệm vũ khí siêu vượt âm HAWC, nhằm phục vụ các chương trình phát triển khí tài khác.
Đầu đạn siêu vượt âm Avangard của Nga có tốc độ quá nhanh và khả năng cơ động cao, khiến các nước chưa có phương án đối phó hiệu quả.
Trung đoàn Avangard ở tỉnh Orenburg được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trở thành đơn vị thứ hai của Nga vận hành loại tên lửa này.
Phó đô đốc Wolfe cho biết Lầu Năm Góc tăng tốc thử nghiệm, nghiên cứu vũ khí siêu vượt âm để không bị tụt lại so với Trung Quốc và Nga.
Mỹ thử thành công động cơ tên lửa siêu vượt âm AGM-183A, cũng như lần đầu khai hỏa hệ thống OpFires dành cho bệ phóng mặt đất.
Trung đoàn Avangard thứ hai sắp đạt trạng thái sẵn sàng chiến đấu, trở thành một trong 4 đơn vị tên lửa chiến lược mới nhất của Nga.
Tên lửa đạn đạo Sarmat có uy lực vượt trội, cho phép nó mang hàng loạt đầu đạn siêu vượt âm Avangard khi được biên chế, theo tướng Nga.
Tên lửa siêu vượt âm AGM-183 gặp nhiều bất thường khiến không quân Mỹ phải hoãn thử vũ khí này.
Liên minh AUKUS thống nhất hợp tác phát triển vũ khí siêu vượt âm và năng lực tác chiến điện tử, bên cạnh thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân Australia.
Mỹ thử thành công tên lửa hành trình siêu vượt âm HAWC từ giữa tháng 3, nhưng không công bố thông tin để tránh leo thang căng thẳng với Nga.
Tên lửa phòng không SM-6 là khí tài duy nhất của Mỹ có khả năng chặn đầu đạn siêu vượt âm, theo quan chức Lầu Năm Góc.
Lệnh cấm bay bí ẩn của Mỹ có thể do nước này kích hoạt lá chắn phòng thủ ngay khi Triều Tiên phóng tên lửa siêu vượt âm, theo chuyên gia.
Quân đội Hàn Quốc hoài nghi tuyên bố thử thành công đầu đạn siêu vượt âm của Triều Tiên, cho rằng Bình Nhưỡng chưa làm chủ được công nghệ này.
Nhật Bản dự kiến phát triển pháo điện từ nhằm đối phó vũ khí siêu vượt âm mà Nga, Trung Quốc và Triều Tiên đang sở hữu hoặc hoàn thiện.