Một tiêm kích tàng hình F-22 hiện đại nhất của Mỹ được kéo đi trong tư thế chúi mũi xuống đường băng tại Nhật, dường như gặp sự cố sập càng.
Thành viên Lữ đoàn 47 Ukraine nói họ dùng xe tăng M1A1 Abrams để yểm trợ hỏa lực từ xa, thay vì triển khai làm mũi xung kích ở tiền tuyến.
Chiến đấu cơ F-35A Mỹ hiện có thể bay gần khu vực xảy ra sấm sét sau nhiều năm bị cấm làm việc này.
Dòng chảy vũ khí Mỹ vào Haiti bắt nguồn từ kiểm soát lỏng lẻo, cung - cầu lớn và tình trạng tham nhũng, chính trị phức tạp ở quốc gia vùng Caribe.
Lực lượng dân quân Sudan phóng drone tự sát tập kích vận tải cơ C-130 của quân đội chính phủ gần Khartoum, khiến máy bay bị phá hủy.
Mỹ lùi thời điểm khởi đóng tàu ngầm SSN(X), khí tài được kỳ vọng giúp Washington thống trị lòng biển, thêm ít nhất 5 năm do thiếu ngân sách.
Nga đứng sau Pháp và Mỹ trên bảng xếp hạng những nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới của SIPRI, đánh dấu lần đầu tiên mất vị trí thứ hai trong lĩnh vực này.
Người đàn ông ở bang Massachusetts yêu cầu chính phủ Mỹ bồi thường 9,5 triệu USD sau khi đâm phải trực thăng Black Hawk trong lúc lái xe trượt tuyết.
Tận dụng quy định không cần thông báo các thương vụ dưới 25 triệu USD, chính phủ Mỹ đã chuyển giao 100 đơn hàng vũ khí cho Israel có giá trị dưới ngưỡng này.
Quan chức EU công bố kế hoạch đẩy mạnh sản xuất vũ khí nội khối để bớt phụ thuộc vào nguồn cung từ Mỹ và tăng viện trợ cho Ukraine.
Doanh số bán vũ khí của Mỹ cho nước ngoài trong năm tài khóa 2023 tăng 16%, lên mức hơn 238 tỷ USD, cao nhất từ trước tới nay.
Ông Medvedev nói Hamas dùng vũ khí phương Tây viện trợ cho Ukraine tấn công Israel, trong khi Kiev cho rằng đó là chiến lợi phẩm Nga thu được.
Mỹ sản xuất đạn pháo dẫn đường có thể hoạt động hiệu quả khi tín hiệu dẫn đường GPS bị gây nhiễu và có tầm bắn 70 km.
Mỹ thông qua thương vụ bán 500 triệu USD cảm biến hồng ngoại trên tiêm kích F-16 cho Đài Loan, nhằm giúp hòn đảo tăng cường năng lực phòng thủ.
Hàn Quốc đang xem xét phương án xử lý chiếc F-35A đâm phải chim hồi năm ngoái, không loại trừ khả năng loại biên do chi phí sửa quá cao.
Quan chức Đài Loan cho biết 66 tiêm kích hạng nhẹ F-16V do Mỹ sản xuất bị lỗi phần mềm, khiến quá trình bàn giao cho hòn đảo bị đình trệ.
Do sai sót trong hạch toán, Lầu Năm Góc đã định giá quá cao giá trị vũ khí, đạn dược hỗ trợ cho Ukraine khoảng 3 tỷ USD.
Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua thương vụ bán 6 trực thăng đa năng MH-60R cùng thiết bị liên quan trị giá khoảng một tỷ cho Na Uy.
Xung đột Ukraine đã dần rút cạn nhiều loại đạn trong kho dự trữ của Mỹ và phơi bày những vấn đề của ngành công nghiệp quốc phòng.
Quan chức không quân Mỹ thông báo họ đã thử thất bại tên lửa siêu vượt âm AGM-183A hai tuần trước, cho biết chương trình phát triển vũ khí này gặp khó khăn.