Thứ ba, 23/4/2024
Chủ nhật, 2/10/2022, 09:14 (GMT+7)

Vụ giẫm đạp khiến 125 người chết ở sân vận động Indonesia

Hàng nghìn người tràn xuống sân Kanjuruhan sau khi đội nhà bị thua, dẫn đến bạo loạn và giẫm đạp, khiến 125 người thiệt mạng.

Người hâm mộ tràn xuống rượt đuổi nhau trên sân vận động Kanjuruhan ở Malang, tỉnh Đông Java ngày 1/10.

Bạo lực bùng phát trên sân vận động Kanjuruhan sau khi trận đấu giữa đội bóng Arema và Persebaya Surabaya kết thúc với tỷ số 2 - 3 nghiêng về đội khách.

Cổ động viên đội Arema tràn xuống sân, tấn công cả các cầu thủ đội nhà, buộc cảnh sát phải triển khai lực lượng chống bạo động để đối phó.

Giẫm đạp trong trận đấu bóng đá, ít nhất 127 người chết
 
 

Cảnh sát bắn hơi cay đối phó cổ động viên tràn xuống sân vận động Kanjuruha, thành phố Malang, tỉnh Đông Java, Indonesia, tối 1/10. Video: BNO News.

Lực lượng an ninh được triển khai trên sân và sử dụng hơi cay để giải tán đám đông bạo loạn tại sân vận động.

Một nhóm người đang di chuyển người đàn ông bị thương trong vụ bạo loạn.

Giới chức Indonesia ban đầu thông báo it nhất 174 người thiệt mạng và khoảng 180 người bị thương phải nhập viện. Phó tỉnh trưởng Đông Java Emil Dardak ngày 2/10 đính chính rằng số người chết trong vụ giẫm đạp là 125 thay vì 174 thống kê nhầm.

Nguyên nhân dẫn tới thương vong lớn được cho là do mọi người giẫm đạp lên nhau khi cảnh sát bắn hơi cay vào đám đông.

Người bị thương được chuyển ra ngoài, trong khi cảnh sát chống bạo động đối phó những người quá khích.

Ẩu đả nổ ra khi cảnh sát dùng vũ lực để ngăn cản đám đông, bắn nhiều loạt đạn hơi cay lên sân và khán đài.

Cảnh sát kiểm tra một chiếc xe bị hư hỏng trong bạo loạn. Hơn 10 phương tiện đã bị đốt cháy và phá hủy trong khuôn viên sân vận động, trong đó có nhiều xe cảnh sát.

Cảnh sát sử dụng khiên chắn và dùi cui trấn áp cổ động viên lao xuống sân.

Các hãng tin địa phương cho biết hàng nghìn người bị khó thở do hơi cay và một số người cuối cùng đã ngất xỉu.

Cảnh sát mặc thường phục đứng cạnh những chiếc xe bị phá huỷ trong cuộc bạo loạn.

Cảnh sát hỗ trợ đám đông di chuyển người bị thương sau vụ giẫm đạp. Một quan chức y tế địa phương cho hay nhiều nạn nhân chết vì "hỗn loạn, quá đông, giẫm đạp và ngạt thở". Hai trong số những người thiệt mạng được cho là cảnh sát.

Một chiếc xe bị đốt cháy bên ngoài sân vận động Kanjuruhan vào sáng 2/10, sau khi đám đông bạo loạn bị giải tán.

Cảnh sát trưởng Đông Java, Nico Afinta, cho biết số người chết có thể tăng lên vì tình trạng của nhiều người bị thương đang xấu đi.

Cảnh sát căng dây cạnh một chiếc xe công vụ bị đám đông quá khích đốt cháy bên ngoài sân vận động.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Indonesia Ahmad Hadian Lukita thông báo cuộc điều tra sẽ được tiến hành để tìm ra những người chịu trách nhiệm cho thảm kịch.

Ảnh: AP, AFP