Thứ năm, 25/4/2024

Vụ EP-3

Tổng thống Bush lần đầu tiên “tỏ ý tiếc” về vụ máy bay

“Tôi lấy làm tiếc là một phi công của Trung Quốc mất tích và một trong các máy bay của họ bị mất. Chúng ta cầu nguyện cho người phi công và gia đình của anh”, Tổng thống Mỹ hôm qua (5/4) phát biểu tại hội nghị thường niên của các biên tập viên báo chí Mỹ. Tuy nhiên, ông vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi, như yêu cầu của Bắc Kinh.

Trung Quốc khẳng định quyền khám máy bay do thám Mỹ

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Chu Bang Tạo hôm nay tuyên bố: “Căn cứ theo luật pháp Trung Quốc và thực tiễn quốc tế, chúng tôi có quyền tiến hành điều tra”. Tuyên bố này xoay quanh việc chiếc EP-3 của Mỹ, với nhiều thiết bị theo dõi bí mật, hiện ở đảo Hải Nam (Trung Quốc), sau khi phải hạ cánh khẩn cấp vì đụng phải máy bay chiến đấu của Trung Quốc ngoài Biển Đông.