Luận tội trong phiên xử phúc thẩm vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam, sáng nay, đại diện VKSND Tối cao đã đề nghị tuyên bác toàn bộ kháng cáo của Hà Kiều Anh. Đồng thời, Viện còn đề nghị HĐXX buộc hoa hậu này phải nộp lại trên 8,4 tỷ đồng, sung công quỹ nhà nước.
Dù tòa đã yêu cầu sáng nay Hà Kiều Anh phải có mặt để trả lời một số câu hỏi liên quan đến đơn kháng cáo xin lại số tiền 200 nghìn USD và 10 triệu đồng đã bị tòa sơ thẩm tuyên tịch thu, nhưng hoa hậu vẫn vắng bóng. Chủ tọa phiên tòa cho biết, trước đó, cô có "tâm sự" là "rất ngại ra tòa vì báo chí viết nhiều quá".
Ngày thứ 2 của phiên xử phúc thẩm vụ án tại Công ty Đông Nam, HĐXX tiếp tục thẩm vấn hành vi chỉ đạo nhập lậu điện thoại thông qua 4 đường dây của Nguyễn Gia Thiều. Trong tổng số hơn 39.500 chiếc điện thoại lậu, giám đốc này chỉ thừa nhận buôn lậu 300 chiếc.
Tại phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam sáng nay, Nguyễn Gia Thiều luôn kêu oan về tội danh buôn lậu mà án sơ thẩm đã tuyên. Những lời khai trước đó tại cơ quan điều tra đều bị Thiều phủ nhận.
Tòa án nhân dân TP HCM vừa nhận được đơn của tất cả các bị cáo, kháng cáo bản án xét xử sơ thẩm vụ buôn lậu, trốn thuế xảy ra tại Công ty Đông Nam. Nguyễn Gia Thiều, nguyên giám đốc Đông Nam, cũng kêu oan về tội danh buôn lậu.
Đó là mức án mà sáng nay, TAND TP HCM đã tuyên phạt đối với Nguyễn Gia Thiều, giám đốc Công ty Đông Nam về hai tội buôn lậu và trốn thuế. Khoản tiền 200.000 USD mà Hà Kiều Anh cho là của gia đình mình cũng bị tuyên tịch thu, sung công quỹ.
Trong phần tranh luận lại quan điểm bào chữa của luật sư các bị cáo, đại diện VKSND TP HCM đã đề nghị tòa xem xét, xử lý khoản tiền 8,4 tỷ đồng của Hà Kiều Anh gửi trong tài khoản ngân hàng. Trước đó, Viện cũng đã đề nghị tịch thu số tiền 200.000 USD của hoa hậu.
Luật sư Phan Trung Hoài mất gần 3 giờ để trình bày bản bào chữa dài trên 60 trang cho hành vi phạm tội của Nguyễn Gia Thiều và đề nghị trả lại khoản tiền 200.000 USD cho Hà Kiều Anh. Luật sư này khẳng định, "không thể chia sẻ được quan điểm luận tội của VKS".
Chiều nay, VKSND TP HCM đã luận tội 17 bị báo trong vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam. Theo đó, Nguyễn Gia Thiều, giám đốc Công ty Đông Nam bị đề nghị mức án 18-20 năm tù cho tội buôn lậu, 6-7 năm cho tội trốn thuế. Tổng hợp mức hình viện đề nghị tuyên là 24-27 năm.
Phiên tòa xét xử vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam sáng nay thực sự "nóng" khi tòa quay lại xét hỏi về khoản tiền 200.000 USD mà cơ quan công an đã thu giữ tại nhà Hà Kiều Anh. Rất nhiều tình tiết mới trong phiên tòa cho thấy, những lời khai của hoa hậu trước đó "có vấn đề".
Hôm nay, HĐXX đã dành hết thời gian cho luật sư tiến hành thẩm vấn các bị cáo và người liên quan. Hầu hết bị cáo đều quanh co chối tội và kêu oan vì cáo trạng truy tố sai.
Ngày thứ 5 xét xử vụ án buôn lậu tại Công ty Đông Nam, HĐXX dành thời gian cho các luật sư tham gia thẩm vấn. Trình bày về khoản tiền 200.000 USD bị cơ quan công an thu giữ, hoa hậu Hà Kiều Anh đã bật khóc nức nở khi bày tỏ nguyện vọng mong tòa giải quyết sớm khoản tiền trên.
Phần thẩm vấn chiều 21/11 trong phiên xử vụ Công ty Đông Nam, HĐXX tập trung làm rõ nguồn gốc của khoản tiền 200.000 USD mà cơ quan công an đã thu giữ tại nhà hoa hậu Hà Kiều Anh. Bác ruột Hà Kiều Anh cho biết, mẹ con hoa hậu nhiều lần phải mượn tiền để chi tiêu.
Hôm nay, HĐXX tập trung thẩm vấn 5 bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Nội Bài về hành vi thiếu trách nhiệm khi kiểm hóa để Công ty Đông Nam tuồn hàng lậu vào trong nước. Đến dự phiên tòa, đại diện Cục Hải quan Hà Nội luôn tìm cách né trách nhiệm và bào chữa luôn cho sai phạm của cấp dưới.
Trả lời thẩm vấn của Hội đồng xét xử về vụ buôn lậu, trốn thuế của Công ty Đông Nam, sáng nay, Nguyễn Gia Thiều không công nhận lời khai của bị can khác trong việc nhờ người đứng vận đơn để nhận điện thoại di động trốn thuế tại sân bay. Thiều cũng phủ nhận lời mình từng khai trước cơ quan điều tra.
Cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Nội Bài Hà Nội, Hải quan bưu điện Hà Nội, Hải quan ga đường sắt quốc tế Yên Viên Hà Nội, nhân viên hàng không... chiều nay đã được thẩm vấn về hành vi tiếp tay cho Nguyễn Gia Thiều buôn lậu. Rất nhiều bị cáo cho rằng "cáo trạng truy tố không chính xác".
Ngày thứ hai xét xử vụ án buôn lậu, trốn thuế... tại Công ty Đông Nam, HĐXX tập trung xét hỏi nhóm các bị cáo phạm tội trốn thuế. Trả lời trước HĐXX, Nguyễn Gia Thiều thừa nhận đã chỉ đạo cấp dưới giả mạo 171 chữ ký của vợ mình là Hà Kiều Anh và quanh co chối tội trốn thuế...
Sáng nay, phiên tòa xét xử vụ buôn lậu, trốn thuế... tại Công ty Đông Nam khai mạc. Tại phần thẩm vấn, Hà Kiều Anh và giám đốc của các công ty con khác thuộc Đông Nam đều khai nhận, họ chỉ là giám đốc "hình thức", mọi hoạt động của các công ty này đều do Nguyễn Gia Thiều điều hành.
Ngày 16/11, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án Nguyễn Gia Thiều và đồng bọn phạm tội trốn thuế, buôn lậu ở Công ty TNHH Thương mại dịch vụ viễn thông Đông Nam ra xét xử. Cùng với 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan khác, cựu hoa hậu Hà Kiều Anh cũng nhận được trát triệu tập đến hầu tòa.
Ngày 12/11, TAND TP HCM đã tống đạt quyết định triệu tập Hà Kiều Anh ra tòa với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vụ buôn lậu tại Công ty Đông Nam.