Sáng nay, TAND Hà Nội chấp nhận đề nghị của bị cáo Nguyễn Thế Được, giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và trang trí nội thất (Bieco), cho hoãn xét xử vụ án xuất khẩu lao động xảy ra tại đơn vị này. Bị cáo Được không đồng ý để luật sư chỉ định Nguyễn Thị Hồng bào chữa cho mình.
Mánh lới lừa đảo xuất khẩu lao động của BIECO, 89A Nguyễn Khuyến, Hà Nội, tiếp tục được vạch trần khi mới đây, các visa mà công ty này bị phát giác là giả. Hàng chục nạn nhân từ Bắc Giang, Hà Tây, Hải Dương đã nộp mỗi người 2.500 USD để được tờ giấy lộn này.
Trong căn phòng 12 m2 ở tầng ba trụ sở Công ty Xây dựng và Trang bị nội thất (BIECO) ở 89 Nguyễn Khuyến, Hà Nội, 20 thanh niên nam nữ từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Tây tới, đang tiếp tục cuộc sống vạ vật, đã kéo dài từ nhiều tháng nay. Quanh họ, tường nhà chằng chịt những dòng chữ viết bằng bút dạ: "Chúng ta đã bị lừa...", "Hãy trả tiền cho chúng tôi", "Nguyễn Thế Được hay Nguyễn Thế Lừa"...