Trong phần 2 của vụ tham nhũng Mường Tè, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an vừa ra lệnh khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Minh, nguyên phó chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, hiện là Trưởng ban Kinh tế Tỉnh ủy.
9h15' sáng qua (20/11), HĐXX sơ thẩm vụ án tham nhũng ở Mường Tè, Lai Châu đã tuyên án cho 12 bị cáo. Mức án cao nhất, tù chung thân dành cho Trần Hùng Sơn, thấp nhất là 3 năm án treo cho Trương Tiến Mạnh. Phiên tòa kết thúc song người dân vẫn băn khoăn trước sự bê trễ của công trình giao thông Nậm Pục - Pắc Ma.
Hôm qua (18/11), phiên tòa xét xử vụ án Mường Tè bước vào phần tranh luận. Các luật sư khẳng định vẫn còn mâu thuẫn trong hồ sơ vụ án, cũng như còn thiếu công bằng khi chỉ truy tố 1 trong 23 người nhận tiền hối lộ. Tuy nhiên, lập luận trên đã bị tòa bác bỏ.
Ngoài ra, theo đề nghị của đại diện VKSND tỉnh Lai Châu đưa ra chiều qua (16/11), Trần Hùng Sơn, nguyên giám đốc Công ty Xây dựng phát triển dân tộc miền núi còn bị phạt 50 triệu đồng về tội tham ô, buộc bồi hoàn 4,8 tỷ đồng. 11 bị cáo khác bị đề nghị mức án 5-20 năm tù, với tổng số tiền phạt hơn 1,4 tỷ đồng.
Trong phiên thẩm vấn hôm qua (15/11), bị cáo Thiết, bị truy tố vì tội đưa hối lộ 134 triệu đồng, đã vanh vách khai ra những người nhận tiền của mình. Thậm chí bị cáo còn nói rõ ngày, tháng, năm chi tiền cho ai, ở đâu, bao nhiêu, mấy lần...
Trong vòng 3 năm (1997-1999), thông qua 11 đơn vị và cá nhân, Giám đốc Công ty Xây dựng phát triển dân tộc miền núi Trần Hùng Sơn đã chỉ đạo đồng bọn lập hồ sơ khống, rút hơn 8,8 tỷ đồng, trong đó riêng bị cáo chiếm 4,8 tỷ đồng. Nhưng trong phiên tái xử này, Sơn vẫn phủ nhận hành vi tham ô của mình.
Trong ngày đầu phúc thẩm vụ án Mường Tè (13/11), 3 bị cáo Nguyễn Văn Minh, Nguyễn Văn Thông và Nguyễn Tuấn Đạt đều phủ nhận không biết chuyện phiếu khống, chữ ký giả, ai lĩnh tiền và lĩnh ở đâu... Ông Thông còn khẳng định: "Đến tận phút này vẫn chưa biết Mường Tè ở đâu".
Lịch xét xử trên vừa được TAND tỉnh Lai Châu thông báo. Theo đó, cơ quan tố tụng đã tiến hành điều tra, bổ sung thêm đầy đủ các chứng cứ việc Trần Hùng Sơn và Lê Minh Thiết cùng đồng bọn phạm các tội tham ô, đưa và nhận hối lộ.
VKSND Tối cao vừa tống đạt bản cáo trạng mới (ngày 13/9) tới các bị can của vụ tham nhũng, đưa và nhận hối lộ trong quá trình thực hiện Dự án Phát triển kinh tế - xã hội huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Phiên tòa tại thị xã Điện Biên Phủ có thể tiếp tục cuối năm nay, với HĐXX mới.
Cảnh sát Điều tra (Bộ Công an) đã hoàn thành bản kết luận điều tra bổ sung nhằm làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ của 5 bị can trong vụ án, đồng thời phát hiện số tiền tham ô là 4,6 tỷ đồng chứ không phải 2,8 tỷ đồng trong kết luận điều tra trước. Như vậy, khoảng tháng 8, phiên tòa có thể được tiếp tục tại thị xã Điện Biên, tỉnh Lai Châu.
Sau hai lần nghỉ “thử” (chiều 29 và 30/5), sáng 31/5, phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án Mường Tè đã chính thức nghỉ... thật để xác minh hàng loạt tình tiết mới phát sinh ngay từ những ngày đầu xét xử vụ án. Sự việc xảy ra làm cho người dân nghi ngờ kết quả của quá trình điều tra kéo dài hơn năm trời, qua hai bản cáo trạng và hai lần lên lịch xét xử.
Phiên tòa đang diễn ra ở thị xã Điện Biên chỉ là tập đầu của bộ phim nhiều tập “Vụ án Mường Tè”. Thế nhưng cứ mỗi lần cái gọi là “kịch tính” có nguy cơ xuất hiện thì lập tức ông “đạo diễn” ra lệnh “tắt đèn” để mặc “công chúng” tự lý giải. Hôm qua (29/5), ông chủ tọa phiên tòa đã vài lần “chỉ huy” một cách khó hiểu như vậy!
Trong buổi thẩm vấn sáng qua (28/5), người tham dự phiên tòa đang chờ nghe Lê Minh Thiết trả lời câu hỏi của vị hội thẩm nhân dân: “Sổ của anh có ghi biếu tiền cho cụ lớn và vợ sếp, họ là ai?”, thì bị bất ngờ vì ông chủ tọa cho nghỉ giải lao, khi mới làm việc gần tiếng đồng hồ...
Dư luận đang quan tâm về việc vụ án tham ô, hối lộ này được xét xử theo “chỉ đạo của cấp trên", trong khi điều 17 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: "khi xét xử, thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật". Ông Lưu Xuân Đường, Đoàn trưởng Đoàn Hội thẩm tỉnh Lai Châu, thành viên HĐXX vụ án đã trả lời báo chí như sau.
Cho đến tận 15h20’ chiều 24/5, khi ông chủ tọa phiên tòa bất ngờ tuyên bố... nghỉ, người tham dự phiên tòa ai nấy vẫn còn băn khoăn bởi sự vắng mặt của đại diện UBND tỉnh Lai Châu, trong khi trụ sở cách TAND tỉnh chưa đầy 2 km...
5h sáng 23/5, từ mọi ngả đường của thị xã Điện Biên, dòng người kéo nhau về trụ sở TAND tỉnh. Thị xã miền núi với chưa đầy 3 vạn dân, nay có hàng nghìn người đủ lứa tuổi, thành phần xã hội, đứng chen chân theo dõi vụ án tham nhũng ở Mường Tè, Lai Châu, bất chấp trưa, chiều, giữa cái nắng chói chang gần 40 độ C.
Hôm nay (23/5), TAND tỉnh Lai Châu bắt đầu mở phiên tòa sơ thẩm (dự kiến kéo dài 10 ngày) xét xử vụ án tham ô hơn 50 tỷ đồng này. Trước giờ ra tòa, ba nhân vật chính trong số 13 bị cáo của vụ án tỏ ra “buồn cho thế thái nhân tình” vì bị “chiến hữu” bỏ rơi.