Y án chung thân với Mai Văn Huy Hôm qua, TAND Tối cao đã bác đơn kháng cáo của nguyên giám đốc Công ty Thương mại dịch vụ dầu khí Đồng Tháp Mai Văn Huy cùng 8 bị cáo khác. Riêng Phạm Tiến Bình (trưởng chi nhánh Cần Thơ) được giảm 1 năm tù vì tự giác nộp 45 triệu đồng khắc phục hậu quả.
VKS đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm trong vụ Mai Văn Huy Ngày 25/11, đại diện VKSND Tối cao giữ quyền công tố tại toà, ông Lê Thành Dương, đã đề nghị HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo và đương sự vì không có cơ sở để xem xét. Đồng thời, kiến nghị tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp trong vụ tiêu cực này.
Vụ Mai Văn Huy: "Nhà báo" Dương Thanh Long kêu oan Hôm qua, HĐXX tập trung thẩm vấn Dương Thanh Long, nguyên trợ lý trưởng chi nhánh tạp chí Nghiên cứu châu Âu phía Nam, về tội giả mạo trong công tác và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo đó, Long đã nhận tiền để viết bài bênh vực Mai Văn Huy.
Mai Văn Huy xin giảm án phần dân sự Hôm qua, giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ Đồng Tháp Mai Văn Huy tiếp tục kêu oan, cho rằng bị cáo không tham ô số tiền hơn 720 triệu đồng như án sơ thẩm đã tuyên.
Quan chức Đồng Tháp nhận trách nhiệm Hôm qua, trả lời thẩm vấn tại phiên toà xét xử Mai Văn Huy, ông Lê Minh Châu, Ngô Phú Thọ, Nguyễn Văn Tho, Võ Thành Nghĩa, Nguyễn Xuân Biên, Lê Văn Chiến (nguyên là lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp) đã thừa nhận trách nhiệm, khi "dung túng" cho hành vi buôn lậu xăng dầu của giám đốc Huy.
Vụ Mai Văn Huy: Cảnh sát kinh tế Cần Thơ bị triệu tập Ngày đầu tiên của phiên phúc thẩm vụ án Công ty Thương mại và dịch vụ Đồng Tháp, HĐXX đã thẩm vấn giám đốc Mai Văn Huy về việc cho Công an và UBND tỉnh Cần Thơ vay 10 tỷ đồng. Huy khai bị cáo làm theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đồng Tháp, nguồn tiền được lấy từ việc buôn lậu xăng dầu.
Xét xử phúc thẩm vụ Mai Văn Huy Hôm nay, tại hội trường Công an tỉnh Đồng Tháp, TAND Tối cao sẽ xét xử vụ tiêu cực tại Công ty Thương mại và dịch vụ Đồng Tháp. 11 trong số 37 bị cáo, cùng 5 đương sự đã kháng cáo bản án sơ thẩm. Những người này mong được ân giảm mức hình phạt và xem xét lại phần trách nhiệm dân sự.
Khởi tố nguyên chủ tịch tỉnh Đồng Tháp Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với ông Ngô Phú Thọ, nguyên chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, và Nguyễn Văn Tho, nguyên trưởng Ban Kinh tế Tỉnh ủy, về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ án Mai Văn Huy.
Phiên tòa mẫu sẽ phải diễn ra như thế nào? Vụ án Năm Cam, Mai Văn Huy (phúc thẩm) đang được xem xét để chọn đưa ra xử tại một phiên tòa mẫu trong chương trình cải cách tư pháp. Tuy nhiên như thế nào là mẫu thì đang có những ý kiến khác nhau, bởi phiên tòa như vậy cần có sự điều chỉnh từ vị trí của từng người tham gia tố tụng đến tác phong của thẩm phán, công tố viên, kiểm sát viên, luật sư...
Mai Văn Huy xin giảm án chung thân Giám đốc Công ty thương mại dịch vụ Đồng Tháp vừa gửi đơn kháng cáo tới TAND tỉnh mong được ân giảm mức án cho tội buôn lậu (một trong bốn tội của Mai Văn Huy). Huy cho rằng toà đã xử quá nặng, lợi nhuận thu được từ hành vi trên Huy không tư lợi mà đầu tư vào hoạt động của công ty.
Án chung thân cho Mai Văn Huy Hôm qua, sau một tháng xét xử, TAND tỉnh Đồng Tháp đã tuyên án cho 37 bị cáo trong vụ buôn lậu, tham ô... xảy ra tại Công ty thương mại và dịch vụ Đồng Tháp. Giám đốc Mai Văn Huy lĩnh án chung thân về các tội tham ô, buôn lậu, cố ý làm trái, đưa hối lộ và phải hoàn trả hơn 6,6 tỷ đồng.
Phiên toà xét xử vụ Năm Cam sẽ là phiên toà mẫu Một quan chức Ban Nội chính Trung ương cho biết, vụ Năm Cam sẽ là một trong ba vụ án được lựa chọn để mở phiên toà mẫu trên tinh thần cải cách tư pháp. Do vậy, các bước tố tụng và trình tự hoạt động tại toà sẽ có một vài thay đổi.
‘Mai Văn Huy phạm tội buôn lậu là do người khác chỉ đạo’ Hôm qua, bị cáo Bùi Thanh Sơn, nguyên nhân viên Công ty Thương mại dầu khí, người cung cấp hồ sơ tố cáo Mai Văn Huy phạm tội, khẳng định như vậy khi nói lời cuối cùng trong phiên tòa diễn ra tại Đồng Tháp. Ông Sơn xin được miễn hình phạt như đề nghị của VKS.
Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Tháp xấu hổ về vụ Mai Văn Huy Ông Huỳnh Minh Đoan, Bí thư Tỉnh ủy, cho biết sẽ xử lý nghiêm số cán bộ dính dáng tiền bạc với Mai Văn Huy. Những khoản tiền, quà biếu “trên mức tình cảm” sẽ được thu hồi. Mới đây, ông đã có cuộc trao đổi với báo chí.
'Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp không có chủ trương buôn lậu' Hôm qua, một đại diện VKSND tỉnh giữ quyền công tố đã phát biểu như vậy. Ông khẳng định việc truy tố Mai Văn Huy và các bị cáo khác tội buôn lậu là hoàn toàn chính xác, và không hề có thư tay của lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giúp buôn lậu.
Mai Văn Huy khai man về những huân chương được nhận Trung tá Bùi Quang Đằng, Trưởng ban Chính sách Tỉnh đội Đồng Tháp, khẳng định thời gian phục vụ trong quân ngũ của Mai Văn Huy chưa đủ để được tặng thưởng hai Huân chương Chiến sĩ vẻ vang và Huân chương Chiến công hạng nhì, như Huy đã khoe trước tòa.
Sai phạm của Mai Văn Huy bị phát hiện từ năm 1994 Hôm qua, trong phần bào chữa của phiên toà sơ thẩm, luật sư Phan Trung Hoài đã đưa ra chứng cứ cho thấy việc tạm nhập tái xuất xăng dầu khống ở Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp đã bị phát hiện từ năm 1993-1994. Nhưng sau đó các cơ quan chức năng của Chính phủ đã không có biện pháp xử lý dứt điểm, để Mai Văn Huy tiếp tục phạm pháp.
Mai Văn Huy bị đề nghị xử tù chung thân Hôm qua, VKSND Đồng Tháp đã đề nghị mức án cho 37 bị cáo. Mai Văn Huy bị đề nghị mức án cao nhất là tù chung thân, cho các tội buôn lậu, tham ô, đưa hối lộ, cố ý làm trái. Vấn đề nhập nhèm trong mua bán nhà với thượng tá Nguyễn Mạnh Trung, về trách nhiệm của lãnh đạo Đồng Tháp khi để Huy buôn lậu... không được nhắc tới.
Tài sản vụ Mai Văn Huy bị phá niêm phong Ngày 11/6, trong phiên xử thứ 12, Mai Văn Huy đã đưa ra chứng cứ về việc Công ty Thương mại dầu khí Đồng Tháp đem các tài sản của vụ án đã bị kê biên, chờ xử lý, ra sử dụng. Cụ thể, khi tiến hành giải thể Công ty Sông Tiền, một số sáng lập viên đã "bảo nhau" lấy số tài sản đã được kê biên để giải quyết nợ cho chính họ.
Mai Văn Huy được phép dùng 14 tỷ đồng mua đất Hôm qua, luật sư bào chữa của Mai Văn Huy đã công bố bút lục chứng minh việc bị cáo dùng 14 tỷ đồng tiền tạm ứng công tác phí mua bất động sản và để người nhà đứng tên là có sự đồng ý của lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp.