
- Quan điểm của VTV trong việc mua bản quyền giải Ngoại hạng Anh?
- Đây là một giải hấp dẫn, và đã quen thuộc với khán giả Việt Nam, vì vậy VTV đã tích cực thương thảo với đối tác để có bản quyền. Đối tác luôn "chê" mức giá mà VTV trả là thấp hơn "những đơn vị Việt Nam khác" trả họ. Chúng tôi cũng đã nâng mức tiền trả bản quyền đến hết mức có thể được, cao hơn nữa là rất bất hợp lý. Tiền của VTV cũng là tiền của Nhà nước, của người dân, cứ chạy theo giá "người khác" trả, có nghĩa là chấp nhận thực trạng các đơn vị trong nước Việt Nam đua nhau dẫn đến bên bán chủ động ép giá - nếu quả thực có những đơn vị Việt Nam đã trả giá cao hơn nhiều so với giá VTV trả (như đối tác thông báo).
Do vậy, VTV đã có sự lựa chọn: Không trả giá cao hơn nữa, giữ nguyên mức đã trả cho đối tác. Nếu đối tác bán cho đơn vị khác ở Việt Nam trả giá cao hơn thì đó dĩ nhiên là quyền của họ - người bán và người mua. Nhưng VTV sẽ không mua lại với mức giá cao từ người nào đó "thắng thầu". Tôi được biết HTV (Đài truyền hình TP HCM) cũng chung quan điểm này.
- Như vậy có đồng nghĩa là VTV đã rút khỏi giải Ngoại hạng Anh không?
- Không phải. Đơn giản là thế này. VTV nói với đối tác giữ bản quyền rằng VTV sẽ không trả giá cao hơn nữa. Đối tác sẽ quyết định sẽ bán cho VTV hay bán cho người khác. Chúng tôi hy vọng đối tác sẽ có nhìn nhận hợp lý về việc mua bán bản quyền cho địa bàn Việt Nam. Việc đua nhau trả để đội giá lên bất thường không thể là điều diễn ra mãi mãi. Và có lẽ đây cũng là điều có lợi cho những đơn vị Việt Nam đang tham gia vào việc mua bản quyền (như đối tác thông báo là có nhiều đơn vị khác tham gia) khi họ biết rằng trong trường hợp họ bỏ ra món tiền lớn để mua bản quyền, họ sẽ phải giải bài toán của họ khi VTV và cả HTV không có ý định mua lại giá cao.
- Trong trường hợp có ai ở Việt Nam mua giá cao, rồi lại bán cho các đài với giá thấp thì VTV có mua không?
- Tôi mong có ai đó làm như vậy lắm. Vấn đề là chuyện như vậy chưa bao giờ xảy ra. Cũng nên lưu ý rằng giá mua độc quyền phát sóng và giá mua không độc quyền rất, rất khác nhau. Về lý thuyết thì kể cả khi VTV và HTV không mua, ai đó vẫn có thể mua bản quyền giá cao rồi đi bán lẻ cho từng đài địa phương có nhu cầu mua.
- Sau khi VTV (và cả HTV) đã bày tỏ quan điểm như vậy, khả năng VTV mua được với giá hợp lý bản quyền giải Ngoại hạng Anh ra sao?
- Khả năng đó dĩ nhiên còn, và khả năng đó cao hơn là trước khi VTV bày tỏ rõ quan điểm. Có khả năng rất lớn là những đơn vị bỏ giá cao hơn giá của VTV sẽ phải suy tính kỹ lại nếu không muốn sa vào một thương vụ "lành ít, dữ nhiều". Nhưng tôi không thể nói chắc điều gì, bởi lẽ đối tác nắm bản quyền có những suy tính riêng của họ, và những người mua cũng thế.
Tôi xin được nói với người hâm mộ rằng: VTV vẫn đang theo đuổi vụ mua bản quyền này, chỉ có điều không phải và không thể bằng mọi giá.
(Theo VTV.vn)