Thủ tướng nói Việt Nam thu hút FDI chọn lọc, ưu tiên vốn vào dự án công nghệ cao, bán dẫn, AI, nhưng "không chấp nhận tăng trưởng trước, dọn dẹp sau".
Bình Dương tính phát triển thêm 10 khu công nghiệp mới đến 2030 và tăng thu hút vốn từ các nhà đầu tư Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc.
Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành phân tích việc cần làm để đưa ra giải pháp thu hút, giữ chân các tập đoàn lớn, uy tín trong lĩnh vực công nghệ.
Ba tháng cuối năm 2023, vị thế điểm nóng đầu tư của Việt Nam tăng lên đáng kể, theo Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).
Cho rằng nếu "bên thua, bên thắng" thì không phải là hợp tác, Thủ tướng đề nghị các nhà đầu tư cùng chia sẻ lợi ích, rủi ro và giữ vững niềm tin khi làm ăn tại Việt Nam.
Quý một năm nay, Bình Phước có thêm 9 dự án đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký 30 triệu USD.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Vĩnh Phúc trong 3 quý tăng gần 220% so với cùng kỳ và vượt gần 150% kế hoạch năm.
Cục Thống kê TP HCM cho biết hai tháng đầu năm chỉ có 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký 115 triệu USD.
Hai phần ba, thậm chí ba phần tư nguồn thu của nhiều địa phương đến từ doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).
Công nghệ, năng lượng sạch, khách sạn và bất động sản, theo ông Don Lam - CEO VinaCapital, đang là tâm điểm thu hút nhà đầu tư ngoại vào Việt Nam.
Lần đầu tiên sau 30 năm thu hút vốn FDI, Bộ Chính trị ban hành một nghị quyết chuyên đề để định hướng trong các năm tới.
Với 9 dự án được cấp phép, British Virgin Islands dẫn đầu tỷ trọng vốn đăng ký mới vào TP HCM trong nửa đầu năm 2019.
Lượng vốn nước ngoài thu hút năm 2018 chỉ xấp xỉ 99% cùng kỳ năm 2017, nhưng vốn giải ngân lại tăng gần 2 tỷ USD.
Có những dự án để lại thảm họa môi trường hay giá trị tỷ đô chỉ dừng lại ở trên giấy nhưng tốn không ít giấy mực của báo chí trong nhiều năm qua.
Việt Nam sẽ nói không với dự án công nghệ lạc hậu, ô nhiễm môi trường nhưng mở lòng với lĩnh vực mới như kinh tế chia sẻ.
Văn bản luật và tấm giấy phép về đầu tư nước ngoài đầu tiên 30 năm trước đã mở đường cho dấu ấn FDI hôm nay của Việt Nam.
Năm trước, tôi có cuộc gặp với tổng giám đốc một trong những tập đoàn kinh tế lớn nhất Việt Nam. Ở đó, chúng tôi chia sẻ nhiều điều về FDI - vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.
Bất động sản vẫn là lĩnh vực đứng thứ hai về thu hút vốn ngoại trong 8 tháng đầu năm nay với gần 6 tỷ USD.
Mức lương 700 triệu đồng mỗi tháng cho một chuyên gia Nhật tại dự án ODA gấp đôi thu nhập của người có quốc tịch Nhật Bản đang làm việc ở Việt Nam.
Vốn FDI vào Việt Nam năm 2017 đạt gần 36 tỷ USD, gấp gần 2 lần cách đây 4 năm, nhưng tính lan toả chưa như kỳ vọng.