![]() |
Những cảnh tượng thế này không phải hiếm ở đông bắc Ấn Độ. Ảnh: Subhamoy Bhattacharjee |
6 con voi ở bang Meghalaya đông bắc Ấn Độ đã tử vong hồi tuần trước khi vướng vào dây diện cao thế sa xuống đất. Đại diện uỷ ban bảo tồn của bang cho biết có thể chúng đang đi tìm thức ăn.
> Voi cũng biết soi gương / Voi nói được tiếng người
Những tai nạn như vậy đang ngày một phổ biến do con người xâm lấn vùng đất vốn là lãnh địa truyền thống của voi.
"6 con đã chết ở khu vực này, nhưng may mắn là dân làng đã đuổi những con còn lại đi xa", phát ngôn viên của uỷ ban bảo tồn nói.
4 con voi cũng đã chết trong tình huống tương tự ở vùng gần biên giới Bangladesh 3 năm trước.
Còn tuần qua, 5 con sư tử châu Á hiếm hoi được ghi nhận đã bị điện giật gần Công viên quốc gia Gir ở bang phía tây Ấn Độ Gujarat. Các quan chức cho biết những con sư tử đã chết khi chạm vào một hàng rào điện do một nông dân dựng lên bất hợp pháp để bảo vệ rau màu gần khu bảo tồn.
Bang Assam và Meghalaya ở đông bắc Ấn Độ là nơi tập trung số lượng lớn nhất voi châu Á hoang dã, lúc đông nhất lên đến gần 7.000 con.
Ngoài việc bị điện giật, rất nhiều voi ở bang Assam đã bị đánh bả đến chết bởi tay các nông dân ghét chúng hoặc bị giết vì những mục đích khác.
T. An (theo BBC)