Chỉ số CSE All-Share tăng liên tục từ cuối tuần trước, trong bối cảnh Sri Lanka đối mặt khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất 7 thập kỷ.
Tổng thống Sri Lanka lỡ 4 chuyến bay tới UAE sau khi nhân viên xuất nhập cảnh tại sân bay từ chối đóng dấu vào hộ chiếu của ông.
Gia tộc Rajapaksa gần như nắm mọi quyền hành ở Sri Lanka, khi đất nước này lún sâu vào nợ nần, bất ổn và khủng hoảng kinh tế.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Sri Lanka tăng 54,6% trong tháng 6, khiến nước này phải xem xét lại kế hoạch in tiền để trả lương.
Theo tài liệu nộp lên Sở giao dịch chứng khoán Hong Kong, Shimao Group không thể trả lãi và gốc với lô trái phiếu trị giá 1 tỷ USD đáo hạn hôm 3/7.
Nội tệ Nga đã tăng giá gần 50% so với đôla Mỹ từ đầu năm và hiện là tiền tệ diễn biến tốt nhất thế giới.
Quỹ Three Arrows Capital (3AC) được cho là đã vỡ nợ với khoản vay trị giá hơn 670 triệu USD bằng tiền số.
Tình trạng khan hiếm khiến Sri Lanka chỉ bán xăng dầu cho các dịch vụ thiết yếu, như y tế, tàu hỏa, xe bus trong 2 tuần.
Điện Kremlin tuyên bố Nga đã trả nợ và không có căn cứ nào để nói nước này vỡ nợ.
Khi thời gian ân hạn trôi qua, các chủ nợ trái phiếu Nga có thể vẫn chờ đợi và quan sát trong bối cảnh Ukraine còn nhiều biến số.
Bộ Tài chính Mỹ thông báo các ngân hàng và cá nhân Mỹ sẽ bị cấm nhận khoản thanh toán trái phiếu từ chính phủ Nga.
Sau khi in thêm tiền để trả lương nhân viên chính phủ, Sri Lanka tính đến chuyện bán hãng hàng không quốc gia để giảm lỗ.
Sri Lanka thông báo hết xăng dầu dự trữ và không tìm được nguồn tài chính nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu.
Hàng nghìn sinh viên đại học Sri Lanka kéo tới nhà Thủ tướng Mahinda Rajapaksa yêu cầu ông từ chức vì khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng.
Sri Lanka áp dụng chế độ phân phối nhiên liệu theo định mức trong lúc khủng hoảng kinh tế khiến quốc đảo thiếu hụt xăng dầu.
Moody's cho biết Nga 'có thể bị coi là vỡ nợ' nếu không thanh toán hai lô trái phiếu bằng USD sau thời gian ân hạn.
Vay nước ngoài quá mức cho các dự án hạ tầng mà không có nguồn thu hợp lý để trả nợ được cho là nguyên nhân đẩy Sri Lanka vào khủng hoảng.
Quốc gia Nam Á đang thúc giục công dân ở nước ngoài gửi tiền về để mua lương thực, nhiên liệu cần thiết.
Từ một thiên đường du lịch, Sri Lanka bị khủng bố và Covid-19 tàn phá, mất nguồn thu quan trọng và từng bước rơi vào khủng hoảng vỡ nợ.
Venezuela, Argentina hay Hy Lạp là những cái tên nổi bật với nhiều lần vỡ nợ chỉ trong vài năm.